Trưa 24/11, Hồng Nhung cho biết do bất cẩn, hành động gác chân lên bảng tên bài hát của cô trên truyền hình tạo dư luận trái chiều. Cô nói việc làm này của mình "chỉ fan ruột hiểu", còn chương trình phát với quy mô đại chúng nên bị suy luận theo cách khác cũng là điều dễ hiểu. Ca sĩ bị bố - dịch giả Lê Văn Viện - chê "dại" vì hành động này.
"Tôi không cao ngạo. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế", cô nói.
Trước đó, trong vòng pick team ở tập ba, giọng ca 53 tuổi chọn tiết mục Nếu anh đi với đội hình do cô làm trưởng nhóm cùng hai thành viên Ninh Dương Lan Ngọc và Lynk Lee. Tuy nhiên, ca sĩ gây tranh cãi khi nằm ra ghế, gác hai chân lên bảng tên ca khúc của Mỹ Tâm. Một số khán giả nhận xét hành động của diva phản cảm, cao ngạo. Bên cạnh đó, có ý kiến bênh vực ca sĩ, cho rằng cô chỉ đang pha trò, không tỏ vẻ trịch thượng.

Hồng Nhung gác hai chân lên bảng tên bài hát.

Hồng Nhung và bố cùng nhập viện ở thời gian đầu ghi hình 'Đạp gió'.
Nói về việc vắng mặt trong một số cảnh quay đầu ở nhà chung, Hồng Nhung cho biết thời gian này cô bị rách cơ sau vai trái, phải cố định tay. Khi đi khám, cô được bác sĩ dặn uống đủ thuốc, "nằm yên một tuần", tránh vận động. Tuy nhiên, cô không thể thực hiện đúng yêu cầu do vừa phải tập luyện chương trình, vừa chăm sóc bố nằm cấp cứu vì bệnh nền tim, phổi. Sức khỏe không đảm bảo, ca sĩ nói cô khó tránh sai sót khi trình diễn chung với Lynk Lee và Lan Ngọc ở công diễn một.
"Các em đã nâng đỡ tôi. Có những buổi các em qua nhà tôi tập, làm tôi cảm động, thậm chí áy náy vì sự chưa hoàn hảo của mình trong công diễn", cô tâm sự.
Sống ở Pháp hơn hai năm qua, Hồng Nhung phải tạm xa bạn trai và đưa cặp song sinh 11 tuổi Tôm - Tép về học ở Việt Nam trong một năm để tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bạn trai Gerhard Heusch sợ cô không đủ sức khỏe, bỏ cuộc giữa chừng. Cô được anh ủng hộ, khuyến khích tập thể dục để cải thiện sức khỏe. Hồng Nhung nói cô không lo lắng nếu bị khán giả so sánh với các "chị đại" khác như Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên. Ca sĩ cho biết dù bị chê, cô cũng không buồn, xem đây là cơ hội để nhận biết bản thân còn thiếu sót gì trong thị trường giải trí hiện tại. Bên cạnh đó, giọng ca Hà thành khẳng định không ngại mất hình tượng trong chương trình.
Nữ ca sĩ nói mình là người có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề nên tự tin có thể mang đến những bài học thú vị cho các "chị đẹp" nhỏ tuổi hơn về thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn. Bên cạnh đó, cô nghĩ mình sẽ học hỏi được ở họ nhiều điều mới, nhất là năng lượng tươi trẻ.
Hồng Nhung tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970. Đi hát từ thập niên 1980, cô thành công với các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Các album tiêu biểu của Hồng Nhung là Đoản khúc thu Hà Nội, Bài hát ru cho anh,Ngày không mưa, Thuở Bống là người, Khu vườn yên tĩnh. Cuối năm 2017, cô tái ngộ khán giả với album về Hà Nội Phố à phố ơi. Năm 2020, ca sĩ ra mắt CD Tuổi thơ tôi - album gồm các bài thiếu nhi phổ biến như Ngày đầu tiên đi học, Chú ếch con, Đếm sao. Hồi tháng Ba, diva làm liveshow, ra đĩa than Bống là ai, hát nhạc Trịnh phong cách jazz.
Cùng Hồng Nhung, 30 nữ nghệ sĩ tham gia Đạp gió gồm: Lệ Quyên, Mỹ Linh, Diệp Lâm Anh, Giang Hồng Ngọc, Quỳnh Nga, Phương Vy, Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Hương Ly, Thái Trinh, Huyền Baby, Thu Phương, Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hà Kino, Diệu Nhi, Thanh Ngọc, Yến Trang, Phạm Lịch, Tú Vi, Bảo Anh, Hoàng Oanh, Vân Hugo, H'Hen Niê, Đoan Trang, MLee, Lynk Lee và Nguyên Hà. Ở thử thách solo đầu tiên, Hồng Nhung dẫn đầu cùng Trang Pháp, Thu Phương, Lệ Quyên và Mỹ Linh với 88/90 điểm từ ban cố vấn.
Hồng Nhung hát 'Fly me to the moon' ở vòng solo. Video: BTC
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Việt gồm 30 thí sinh, hoạt động ở nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực giải trí. Mỗi tuần, các thí sinh chia nhóm để trình diễn tiết mục do giám khảo yêu cầu. Ngoài ca hát, yếu tố vũ đạo, tinh thần đón nhận thử thách, sự sáng tạo trong trình diễn là những tiêu chí quan trọng của show truyền hình. Sau 5 đêm công diễn và gala, 7 thí sinh giành chiến thắng dựa vào số phiếu bình chọn từ khán giả.
Thiên Anh