Theo Hồng Đăng, bạn thân là người Nga, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở đất nước này, quen nhau qua các hoạt động cứu hộ động vật, từng đồng hành trong nhiều chiến dịch thiện nguyện. Khi hay tin bạn nguy kịch, cô bị sốc tinh thần. "Đó là một sự đả kích khá lớn với tôi. Bạn tôi là người rất đức độ, nhân ái, luôn giúp đỡ nhiều động vật. Chúng tôi từng hợp tác, cùng làm việc, chia sẻ mọi điều. Tôi thấy rất buồn", cô bày tỏ.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Hồng Đăng nhiều lần cân nhắc việc tiếp tục dự thi Miss Universe Vietnam 2026. Cuối cùng, nhờ sự động viên từ gia đình, cô nỗ lực hoàn thành phần thi. Sau chung kết tối 2/10, Hồng Đăng xin phép ban tổ chức và êkíp quản lý rời các hoạt động cùng những người đẹp trong top 4 để trở về hỗ trợ gia đình bạn.
Hồng Đăng đạt á hậu 4 Miss Universe Vietnam 2026. Video: NVCC
Tại Miss Universe Vietnam 2026, Hồng Đăng giành danh hiệu á hậu 4, thấp hơn hai bậc so với vị trí á hậu 2 cô đạt được năm 2023. Người đẹp thừa nhận có chút hụt hẫng và tự hỏi liệu bản thân đã làm đủ tốt hay chưa, nhưng không quá buồn vì kết quả.
Điều khiến cô xúc động hơn là phản ứng người hâm mộ. Một số khán giả khóc ở hậu trường, trong khi cô cố giữ bình tĩnh để động viên họ. Á hậu nói đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng không đạt thứ hạng cao, đồng thời xem cuộc thi là cơ hội trưởng thành và đưa những dự án cộng đồng đến gần công chúng.
"Tôi muốn trở thành hoa hậu để lan tỏa những thông điệp tích cực, nhưng đâu bắt buộc phải có vương miện thì mới tiếp tục làm những việc đó", cô nói.
Theo người đẹp, tuổi tác, lượng người theo dõi và khả năng thương mại có thể là những yếu tố bất lợi khi tham gia cuộc thi, nhưng không khiến cô mất tự tin về ngoại hình. Cô muốn giữ cả hai danh hiệu á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 và á hậu 4 năm 2026 như những dấu mốc trong hành trình cá nhân.
Hồng Đăng hụt hẫng vì từ á hậu 2 thành á hậu 4. Ảnh: BTC
Sau cuộc thi, người đẹp muốn tiếp tục phát triển các dự án về sức khỏe tinh thần, hướng đến bệnh nhân ung thư, gia đình họ và người trẻ gặp khủng hoảng. Trong ba năm kể từ khi đạt danh hiệu á hậu 2 năm 2023, cô đã tham gia tổ chức khoảng 30 workshop.
Người đẹp cho rằng những hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư đôi khi ít được chú ý vì nhiều người mặc định căn bệnh gắn với cái chết. Tuy nhiên, theo cô, sự đồng hành về tinh thần và hỗ trợ vật chất vẫn có ý nghĩa với người bệnh cũng như gia đình họ.
Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, Hồng Đăng muốn xây dựng hình ảnh gắn với giáo dục, tri thức, định hướng nghề nghiệp và bình đẳng giới, thay vì chỉ được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp. Cô cũng tiếp tục công việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và cân nhắc lựa chọn những hợp đồng quảng cáo phù hợp.
Cô nói muốn phát triển các dự án về xã hội trong tương lai. Ảnh: BTC
Trịnh Hồng Đăng sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý rủi ro và Kinh tế tại Đại học Pennsylvania State, Mỹ. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô làm diễn giả, đào tạo kỹ năng cảm xúc và cố vấn chiến lược thương hiệu. Người đẹp tham gia các chương trình của VinaCapital Foundation từ năm 2023, đồng hành với Quỹ Phát triển và Hòa bình TP HCM từ năm 2022, đồng thời hỗ trợ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.
Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng, từ ngày 24/9. Đêm chung kết được tổ chức tối 2/10, kết quả chung cuộc, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam, ngôi vị á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh, người đẹp Emma Lê giành á hậu 2. Danh hiệu á hậu 3 và 4 lần lượt là Nguyễn Diệu Huyền, Trịnh Thị Hồng Đăng.
Khắc Bình