Vụ cháy xảy ra trưa 19/7 giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ C. "Lửa bùng ở gần chân núi, gió thổi mạnh đã lan nhanh lên đỉnh núi. Địa hình dốc, nhiều đá khiến việc tiếp cận gặp khó khăn", anh Long tại hiện trường vụ cháy nói.
Xe cứu hỏa của công an Nghệ An tiếp cận phía chân núi phun nước khống chế đám cháy. Ở đỉnh núi lửa bùng theo từng đám, nằm rải rác dài hàng trăm mét, cột khói bốc cao cả chục mét.
Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó chủ tịch huyện Hưng Nguyên, cho biết hơn 300 người của nhiều lực lượng gồm quân đội, kiểm lâm, người dân chia thành nhiều tốp nhỏ tiếp cận đang khu vực đỉnh núi để làm đường băng, dập lửa.
Hơn 14h, khi lửa tại khu rừng thuộc xã Hưng Đạo cơ bản được khống chế thì gió thổi mạnh nên tiếp tục vượt qua đỉnh núi sang rừng thông địa phận xã Nam Giang (huyện Nam Đàn). Đề phòng đám cháy uy hiếp hàng chục nhà dân ở chân rừng thông, hai xe cứu hỏa đã túc trực sẵn.
Nhà chức trách đang điều động thêm các lực lượng, người dân tới hiện trường tham gia dập lửa. Nhiều tốp vác theo bình nước lọc, vỉ dập lửa, dao ven theo rừng cây tiếp cận đám cháy.
Gần 15h30 đám cháy được dập tắt. Một số bộ phận túc trực tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện chưa thống kê được thiệt hại cũng như xác định nguyên nhân gây cháy.
Trước đó hôm 10/7, bà Phan Thị Tứ, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, trong lúc đốt rác ở vườn đã làm lửa lan ra bùng cháy hơn 2 ha rừng thông. Bà Tứ đã bị triệu tập để làm rõ hành vi. Ngoài ra, bốn ngày cuối tháng 6, tại huyện Diễn Châu và Yên Thành liên, 4 vụ cháy rừng thông cũng đã xảy ra, gây thiệt hại hơn 71 ha. Công an tỉnh Nghệ An tình nghi do một số người gây ra và đã triệu tập để xác minh.