Từ sáng 9/9, hơn 100.000 hộ dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đi mua lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt theo quy định mới của nhà chức trách. Mỗi hộ được phát hai phiếu mua hàng trong tuần giãn cách thứ hai (ngày 9-15/9), theo mẫu chung do UBND thành phố phát hành.
![[Caption]bjkkn](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/09/09/Phieu-di-cho-copy-3383-1631158788.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Fmh7TwGwZklZ__NTbUtCNQ)
Phiếu mua hàng mới cấp cho các hộ dân ở Thanh Hóa.
Chính quyền các phường xã được yêu cầu căn cứ tình hình thực tế về số hộ, số nhân khẩu trên địa bàn và vị trí các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi để quy định địa điểm mua hàng ấn định cho từng khu dân cư. Mỗi khu dân cư phải phân chia số hộ đi mua hàng theo ngày chẵn - lẻ, trong mỗi ngày lại phân ra nhiều khung giờ (sáng, trưa, chiều) sao cho phù hợp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Các phường xã nếu đã có chợ, yêu cầu không ghi phiếu mua hàng sang địa bàn xã phường khác, trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến của thành phố. Với các phường xã không có chợ hoặc siêu thị thì cơ quan chức năng lựa chọn địa điểm gần nhất với khu dân cư để ấn định địa điểm mua hàng. Chính quyền khuyến khích người dân mua hàng online, không tiếp xúc trực tiếp.
Đại diện các hộ dân khi ra ngoài mua hàng phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch trong thời gian di chuyển từ nơi cư trú đến nơi mua sắm và ngược lại; không đi mua hàng trong thời gian đang cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế và khi có các triệu chứng mệt mỏi, ho sốt, đau rát họng, khó thở thì thực hiện nghiêm quy định 5K và khai báo y tế lúc đến mỗi điểm mua hàng.
Trong đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 một tuần trước, chính quyền thành phố cũng phát phiếu đi chợ cho người dân song qua kiểm tra thực tế đã phát hiện một số vấn đề phát sinh, bất cập như phiếu mua hàng chưa đúng mẫu, chưa quy định cụ thể phạm vi, địa điểm mua hàng, khiến nhiều người dân tự do sang các phường xã khác mua hàng, không đảm bảo quy định cách ly.
Tại một số phường xã, phiếu mua hàng không quy định ngày, giờ đi chợ dẫn đến không đảm bảo yêu cầu giãn cách; việc kiểm soát người ra vào chợ, đo thân nhiệt chưa đầy đủ, chưa đảm nguyên tắc một chiều...

Phiếu mua hàng cũ cấp trong đợt giãn cách thứ nhất bộc lộ nhiều bất cập.
Từ sáng 9/9, thành phố Thanh Hóa tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan. Người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở đấy", chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác.
Thanh Hóa hiện có hai ổ dịch lớn gồm Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (từ 29/8 đến nay ghi nhận 30 ca dương tính) và ổ dịch tại phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo với 8 ca bệnh.
Từ 2 đến 7/9, thành phố đã xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho hơn 353.000 người dân ở 34 phường xã, tất cả mẫu được lấy đều âm tính.
Từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 415 ca dương tính Covid-19, hiện hơn 200 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, 206 người khỏi bệnh ra viện, một ca tử vong.