Trước đó, từng có một người viết tiểu luận với tuyên bố: tuyển thủ 30 tuổi là một đức Chúa trong thời đại mới, trong khi có ý kiến khẳng định, anh như Đức vua Arthur của thế kỷ 21. Trong buổi thảo luận, nhà xã hội học, tiến sĩ Carlton Brick sẽ trình bày bài diễn văn có tựa đề “Nghiên cứu về ý nghĩa của David Beckham”. Tiến sĩ nói: “Sự nghiệp của Beckham được thần thánh hóa với những cụm từ từng dành riêng cho Thiên chúa giáo, nào là sự cứu rỗi, sự cứu thế, sự phục sinh".
Thực tế là Beckham cũng sử dụng nhiều biểu tượng dính đến đạo Thiên chúa, có thể kể đến hình xăm chữ thập trên cánh tay, tên con trai anh là Cruz, cũng mang nghĩa chữ thập theo tiếng Tây Ban Nha.
B.K.