|
| |
|
Những người bán hàng rong này kiếm ăn được nhờ bán những chiếc mũ có in hình Obama. | |
|
| |
|
Những chiếc áo có hình ông Obama luôn là món quà vừa rẻ lại ý nghĩa của các khách du lịch khi tới Mỹ. Giờ thì tân Tổng thống người da màu này không chỉ đơn thuần là Obama nữa, ông còn là... một chiếc áo phông. | |
|
| |
|
Hình của ông còn được in trên các bộ bài. | |
![]() | |
| Trên các poster... | |
|
| |
| Và trên cả đồng hồ... | |
|
| |
|
Cái tên Obama còn trở thành một "thương hiệu" của sản phẩm bao cao su bảo vệ an toàn cho mọi người. | |
|
| |
|
Ở Hy Lạp, những chiếc vòng cổ có mặt in hình Obama là những mặt hàng bán chạy nhất. Trên chiếc mặt dây đeo cổ, khuôn mặt Obama được ghép với một vị thần trong thần thoại nước này. | |
|
| |
|
Ở châu Phi, chưa có sự kiện nào khiến các nhà kinh doanh kiếm bộn tiền như lần thắng cử của ông Obama. Khuôn mặt của vị tân tổng thống này giúp các nhà sản xuất áo phông kiếm không ít tiền. | |
|
| |
|
Bộ Y tế Kenya còn "ngờ cậy" hình ảnh của ông Obama để tuyên truyền cho chiến dịch chống HIV của mình. | |
|
| |
|
Hai thị trấn có tên Obama ở Nhật Bản cũng đang tận dụng "thương hiệu" này để bán áo phông, đũa ăn cơm và các loại kẹo truyền thống. | |
|
| |
|
Trò chơi điện tử cũng được đặt tên Obama. | |
|
| |
|
Chuyên gia marketing quốc tế người Mỹ có văn phòng tại London, Robert Churnley, cho biết: "4 năm tới đây sẽ xuất hiện ngành công nghiệp Obama khổng lồ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, trong khi một số người có thể gặt hái nhiều tiền thì cũng có không ít người chẳng kiếm được xu nào cả". |
Bình Minh











