Sáng 24/10/2008, Vũ Tiến Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, một trường THPT ở Hà Nam đi vào hiệu cầm đồ của anh Đào Văn Dũng (trú tại thôn Tân Lợi, xã Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam) để "cắm" xe đạp lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Khi chủ hiệu vào nhà, mở két sắt lấy biên lai để ghi, Tiến Dũng đã ra đằng sau. Dũng rút con dao Thái Lan để trong cặp rồi cứa mạnh vào cổ phía nạn nhân. Bị bất ngờ, anh Dũng vừa kêu cứu, vừa chống cự, nhưng sát thủ đã quật ngã được nạn nhân xuống nền nhà và đâm liên tiếp.
Chị Hương (vợ anh Dũng) từ dưới bếp chạy lên, vừa hô hoán vừa đẩy Vũ Tiến Dũng ra. Sát thủ đã đấm thẳng vào mặt chị và định dùng lưỡi dao tấn công nhưng không thành vì người dân đã tới trợ giúp bắt giữ được Tiến Dũng. Hung thủ không kịp lấy tài sản. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Ngày 14/1, TAND tỉnh Hà Nam mở phiên sơ thẩm Vũ Tiến Dũng về hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt tổng mức án cho hai tội của Tiến Dũng là 18 năm, bị cáo chưa đến tuổi thành niên khi gây án.
Ngoài ra mức án trên, gia đình Tiến Dũng phải bồi thường cho bị hại 47 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng cho hai con nhỏ của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi, mức chu cấp là 300.000 đồng một cháu mỗi tháng.
Việt Dũng