Theo Bloomberg, chi phí cho giáo dục K-12 (từ mẫu giáo đến trung học phổ thông) tại các cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu New York - một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới - tăng gần gấp đôi thập kỷ qua. Theo dữ liệu của Hiệp hội các trường Độc lập Quốc gia, học phí trung bình cho năm học 2010-2011 là 33.933 USD. Trong thập kỷ qua, học phí trung bình ở thành phố New York tăng 54,4%, vượt xa mức tăng toàn nước Mỹ là 46,5%.
Robin Aronow - nhà tư vấn giáo dục của School Search NYC - cho biết mức học phí tăng từ 3 đến 5% một năm, trong đó học phí tại một số trường tư thục vượt quá 60.000 USD. Mức học phí này không bao gồm các chi phí như ăn trưa, sách vở, vì vậy chi phí thực tế còn cao hơn nhiều so với con số thống kê.

Bà Aronow cho biết sau khi các gia đình giàu có đi lánh dịch ở vùng quê quay lại New York, nhu cầu nhập học vào trường tư thục tăng lên. Nhiều phụ huynh chọn trường tư thục do lo ngại tình hình kiểm soát dịch bệnh cũng như các quy trình tuyển sinh mới của trường công. "Sẽ luôn có những gia đình có đủ khả năng chi trả và tin rằng nền giáo dục tư thục là xứng đáng", Aronow nói.
Trong đại dịch, một số gia đình bị giảm thu nhập đã phản đối việc tăng học phí của trường tư thục Spence năm ngoái. Tuy nhiên, tình hình thay đổi năm nay khi tình hình tài chính khả quan và giá bất động sản đang tăng vọt, do giới thượng lưu đã trở lại New York.
Aronow cho biết đã nhận được nhiều đơn xin nhập học vào trường tư bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cho con cái của các phụ huynh. Do lo ngại New York loại bỏ các chương trình năng khiếu và tài năng, cũng như thay đổi tiêu chí tuyển sinh, một số phụ huynh học sinh trường công lập cảm thấy việc chọn trường cho con đã vượt quá tầm kiểm soát. "Không có gì là chắc chắn trong việc tuyển sinh trường công, vì vậy rất nhiều phụ huynh đã sợ hãi và nộp đơn vào các trường tư thục", Aronow nói.
Trường Collegiate có trụ sở tại khu thượng lưu Upper West Side, Manhattan đã gửi thông báo đến các phụ huynh rằng học phí trọn gói năm học tới là 60.400 USD. Trường học dành cho nam sinh này cho biết học phí tăng sẽ giúp "giữ an toàn cho nam sinh và giảng viên ở trường", trong đó bao gồm chi phí xét nghiệm Covid-19 và các dịch vụ liên quan khác. Tại Chapin - trường tư thục dành cho nữ sinh ở Upper East Side, mức học phí là 59.700 USD cho năm học sắp tới. Năm học này, học phí trường là 57.250 USD mỗi học sinh.
Trường Spence - học viện ưu tú, nơi theo học của các cựu học sinh nổi tiếng như nữ diễn viên Kerry Washington và Gwyneth Paltrow - cũng thông báo mức học phí năm tiếp theo 60.880 USD. Dù học phí tăng 3,5%, Spence cho biết họ "thận trọng trong việc thiết lập ngân sách hàng năm". Trong một thông báo tái đăng ký học gửi phụ huynh, hội đồng quản trị của trường cho biết việc thuê và giữ chân những nhà giáo dục giỏi nhất là điều quan trọng hàng đầu, với lưu ý lương nhân viên chiếm 73% ngân sách và mức học phí trên chỉ bao gồm 75% chi phí thực tế.
Horace Mann, một trường ở Bronx, dự kiến mức học phí 59.800 USD cho năm học 2022-2023. Trường Grace Church ở East Village có mức học phí 59.310 USD, chưa kể các chi phí khác. Trường Dalton đưa ra "con số thấp nhất có thể" là 57.970 USD, sau khi tăng học phí năm trước 1,9% lên 55.210 USD. Học phí trường Brearley sẽ tăng 4,25%, lên 58.700 USD. Trường Nightingale-Bamford, chỉ cách Công viên Trung tâm ở Upper East Side vài bước chân, sẽ thu học phí 59.000 USD.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)