Trong môi trường học tập ở nước ngoài, sinh viên được phát huy hết khả năng của mình. Ngay trong việc tổ chức môn học cũng cho thấy sự khác biệt. Mỗi tuần một môn thường chỉ lên lớp một ngày, thời gian còn lại chỉ là tự học. Trong ngày phải lên giảng đường thì buổi sáng chỉ thày chỉ giảng lý thuyết khoảng một tiếng rưỡi, buổi chiều sẽ có 2 giờ để làm bài tập, giúp sinh viên hiểu rõ những gì học ban sáng.
Sự khác biệt là trong giờ bài tập, sinh viên được chia thành những nhóm nhỏ chừng 20 sinh viên để quản lý và sinh viên cũng có thể dễ dàng đặt câu hỏi. Trong lớp học, sinh viên cũng chủ động hơn nhiều. Thông thường, sinh viên sẽ được gọi lên làm bài tập dưới sự hướng dẫn của thày giáo ngay sau khi đọc đề bài. Chính tác phong này đòi hỏi sinh viên phải có phản xạ nhanh nhạy và nắm bắt tốt những gợi ý mà thày đưa ra.
Trong trường, mọi phòng ban đều rất nhiệt tình với sinh viên, Khác với ở VN, sinh viên rất sợ tiếp xúc với nhân viên phòng hành chính thì ở đây ngược lại. Các bạn mới sang học nên biết điều này: hãy gặp trực tiếp các thày cô hoặc các nhân viên phòng ban trong trường khi bạn gặp bất cứ khó khăn nào. Bạn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình ngay tức khắc.
Chương trình học của trường luôn gắn kết việc học với các kỳ thực tập nhằm giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế. Ví dụ cuối năm thứ 2 sẽ có kỳ thực tập công nhân. Khi mà mọi sinh viên trong trường phải trải qua ít nhất một tháng làm công nhân trong những ty, xí nghiệp. Mục đích của kỳ thực tập này là giúp sinh viên hiểu rõ hơn cuộc sống của người lao động để có một cái nhìn chia sẻ với công việc mà họ đang làm. Và trong năm cuối cùng thì sinh viên có một kỳ thực tập 3-6 tháng. Đây là cơ hội để sinh viên có thể tìm hiểu hơn về ngành nghề mình muốn đi theo sau khi ra trường. Thông qua kỳ thực tập này, sinh nviên sẽ soc một cái nhìn về ngành nghề của mình và cũng là dịp để thử nghiệm xem mình có phù hợp với ngành nghề đó hay không.
Nguyễn Thái Bình (từ Pháp)