- Xuất hiện trước công chúng với hai album trước theo dòng nhạc khá trẻ trung, anh nghĩ sao khi lần này lại làm một album nhạc trữ tình?
- Album vol.3 này là sự thử nghiệm chất giọng của tôi với dòng nhạc trữ tình, nếu thành công, tôi sẽ tiếp tục theo con đường này. Tuy nhiên đó chỉ là dự định, tôi vẫn muốn có kế hoạch với khán giả trẻ.
- Anh nghĩ sao khi hiện nay xu hướng âm nhạc đang được trẻ hóa, anh lại đi theo dòng nhạc xưa, ý tưởng này bắt nguồn từ đâu?
- Đợt vừa qua, tôi đi Mỹ biểu diễn, trong những show bên đó, có nhiều người yêu cầu hát những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, khi về đến Việt Nam, các bạn ở blog cũng nói tôi phù hợp với dòng nhạc này, nên quyết định sẽ thử sức một lần xem sao.
Tôi nghĩ, miền Bắc thích nghe nhạc của Phú Quang, còn miền Nam thì chuộng nhạc của Trịnh Công Sơn, do đó, tôi chọn những ca khúc của hai nhạc sĩ này vào album.

Bìa album mới do chính anh thiết kế.
- Anh đã tham gia những gì vào việc sản xuất album mới này?
- Nói là tham gia nhưng tôi cũng không làm nhiều, về phần hòa âm tôi chỉ góp ý là mình sẽ hát với nhạc cụ nào trong một bài hát. Còn về vỏ đĩa thì (cười) tôi thiết kế hoàn toàn.
- Anh thấy khó khăn như thế nào khi chuyển từ nhạc trẻ sang hát nhạc "già"?
- Tôi đã có nhiều năm làm việc với dòng nhạc mới, nên bước khởi đầu hát nhạc Trịnh cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đang là chính mình trong album này, và mong sẽ có nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả.
![]() |
Lưu Việt Hùng trong chuyến đi Mỹ. |
- Đã có nhiều ca sĩ thành công trong dòng nhạc của Trịnh Công Sơn và Phú Quang, vậy anh sẽ thể hiện khác họ ra sao?
-
Trong quá trình thực hiện, tôi không nghe trước một ca sĩ nào hát những bài hát này, vì thế, tôi hát album này bằng cảm nhận của riêng mình, sẽ không có sự giống nhau nào ở đây.- Anh đã có nhiều show diễn ở nước ngoài, và đặc biệt là tại Mỹ, nếu có lời mời định cư hẳn ở nước ngoài, anh sẽ quuyết định thế nào?
- Tôi nghĩ là không, vì hiện nay, tôi vẫn muốn làm việc ở Việt Nam. Một phần vì tôi thấy thị trường âm nhạc trong nước còn nhiều tiềm năng và sôi động hơn so với những nước tôi đi biểu diễn.
- Anh đã tốt nghiệp Cao đẳng Múa Việt Nam khóa học 1998 - 2002, việc này có giúp ích gì trong sự nghiệp ca hát của anh?
- Học múa giúp tôi tự tin trên sân khấu, khi biểu diễn tôi cảm giác chân tay mình không bị “thừa”, vì thế phong cách thể hiện cũng dễ dàng hơn.
Nam Việt thực hiện