Đó là Trường THCS Bắc Bình 3 (đóng tại xã Hồng Thái) hiện có học sinh đang học lớp 6 nhưng... không biết đọc, không biết chữ.
Cả hội trường nghe thông tin ấy đều im lặng, nhưng nhiều người đều hiểu rằng không cần phải “điều tra” cũng biết đó là chuyện hoàn toàn có thật và không phải là cá biệt. Phải chăng đó là hệ quả tất yếu của một thời gian dài “bệnh thành tích” quá được ưa chuộng trong ngành giáo dục.
Theo Thanh Niên, thực tế có những trường cho học sinh thi lại đến hai, ba lần nhằm “bật đèn xanh” cho giáo viên “đẩy” học sinh lên lớp trên cho đạt chỉ tiêu. Lại có nhiều trường tiểu học cố gắng bằng “mọi giá” phải “duy trì” thành tích tốt nghiệp tiểu học 100%... Bây giờ, khi thấy những “sản phẩm” kém chất lượng, ai nấy đều “giật mình”.