Thứ bảy, 23/3/2019, 09:15 (GMT+7)

Hoạt động vất vả, thủ môn U23 Brunei liên tục bị đau

Thủ thành Muhammad Jabidi nhiều lần phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020 với Việt Nam.

Trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2010 với Brunei, Đức Chinh mở tỷ số cho Việt Nam ngay ở phút thứ 10. Trước đối thủ yếu hơn, các học trò của HLV Park Hang-seo hoàn toàn làm chủ thế trận.

Đến phút 24, trung vệ Thành Chung nâng lên thành 2-0 cho Việt Nam với cú dứt điểm cận thành.

Brunei không thể cầm bóng nên quá nửa sân. Thủ môn Muhammad Jabidi chính vì thế phải hoạt động rất vất vả trước sức ép của các chân sút Việt Nam.

Trong khoảng 15 phút cuối hiệp một, thủ môn Brunei hai lần phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế vì căng cơ.

Trước khi hiệp một khép lại, Đinh Thanh Bình đưa Việt Nam dẫn trước 3-0 với cú bồi rất căng và hiểm vào góc xa.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn tiếp tục áp đảo và dễ dàng có được những bàn thắng. Lần lượt Triệu Việt Hưng, Tấn Sinh ghi bàn đưa đội bóng áo đỏ dẫn trước 5-0.

Cuối trận, thủ thành Muhammad Jabidi lại phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế mới có thể tiếp tục thi đấu.

Không chỉ Muhammad Jabidi, nhiều cầu thủ khác của Brunei cũng liên tục nằm sân vì chuột rút.

Phút 90, Quang Hải ấn định chiến thắng 6-0 cho Việt Nam sau cú đá phạt đền hiểm hóc.

Trái ngược với Muhammad Jabidi, thủ môn Bùi Tiến Dũng có một buổi tối nhàn nhã. Cả trận, Brunei không có nổi một cú dứt điểm nào khiến Bùi Tiến Dũng phải trổ tài. 

Bùi Tiến Dũng và đồng đội mừng chiến thắng bằng màn vỗ tay Viking. Với chiến thắng này, Việt Nam vươn lên dẫn đầu ở bảng K khi có cùng ba điểm như Thái Lan nhưng hơn về hiệu số bàn thắng (Việt Nam +6, Thái Lan +4).

U23 Việt Nam - U23 Brunei
 
 
U23 Việt Nam 6-0 Brunei

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới