Theo các tài liệu do David Boies, luật sư của Virginia Giuffre, đệ trình hôm 15/2, hai bên sẽ gửi đơn xin hủy vụ kiện sau khi cô Giuffre nhận được số tiền thỏa thuận. Chi tiết khoản tiền này hiện không được tiết lộ.
"Hoàng tử Andrew dự định quyên một khoản đáng kể cho tổ chức từ thiện của cô Giuffre, nhằm ủng hộ quyền của các nạn nhân. Ông ấy chưa bao giờ có ý định phỉ báng nhân cách cô ấy và thừa nhận cô ấy đã phải chịu đựng với tư cách là nạn nhân của sự lạm dụng, cũng như hậu quả của các cuộc tấn công không công bằng", tài liệu ghi rõ.
"Jeffrey Epstein đã mua bán vô số cô gái trẻ làm nô lệ tình dục nhiều năm qua. Hoàng tử Andrew hối hận về mối liên hệ với Epstein, đồng thời khen ngợi sự dũng cảm của cô Giuffre và những người sống sót khác trong việc đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ và những người khác. Ông ấy cam kết bày tỏ sự tiếc nuối với mối quan hệ của mình với Epstein bằng cách hỗ trợ cuộc chiến chống lại nạn buôn bán tình dục và bằng cách hỗ trợ các nạn nhân".

Hoàng tử Andrew trong cuộc phỏng vấn năm 2019. Ảnh: BBC
Trước đó, trong đơn kiện gửi lên Tòa án New York cuối năm ngoái, Giuffre cho biết mình là nạn nhân buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein và buộc phải quan hệ với Công tước xứ York ba lần, khi cô 17 tuổi. Ông Andrew nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này.
Sigrid McCawley, cũng là luật sư của Giuffre, nói với People: "Với tư cách là đối tác quản lý tại một công ty ngay từ đầu đã hành động dựa trên niềm tin rằng luật pháp cần được điều chỉnh để mang lại công lý cho những người dễ bị tổn thương nhất, tôi có thể nói một cách không do dự, rằng sự đại diện của chúng tôi cho những nạn nhân tình dục vẫn đang giữ vững truyền thống đó. Tôi rất hài lòng với cách giải quyết vụ kiện của Virginia Giuffre chống lại Hoàng tử Andrew".
Tháng trước, các luật sư của Hoàng tử Andrew lập luận đòi bác bỏ vụ kiện, sau khi có thông tin Epstein ký thỏa thuận 500.000 USD với Giuffre, trong đó cô đồng ý không kiện bất kỳ "bị đơn tiềm năng" nào. Tuy nhiên, lập luận này bị thẩm phán Lewis A. Kaplan của Tòa án Quận phía Nam của New York từ chối.
Trong tuyên bố trước đó với People, Giuffre từng khẳng định: "Tôi yêu cầu Hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm với tôi. Những người quyền lực và giàu có không thể được miễn trách nhiệm về hành động của họ. Tôi hy vọng những nạn nhân khác nhận ra chúng ta không thể sống trong im lặng và sợ hãi, mà hãy tìm lại cuộc sống của mình bằng cách lên tiếng và đòi hỏi công lý".
Trước những ồn ào xoay quanh vụ kiện tụng, hôm 13/1, Điện Buckingham phát đi tuyên bố, cho biết Hoàng tử Andrew bị tước hết quân hàm và các vai trò bảo trợ Hoàng gia.
"Với sự chấp thuận và đồng tình từ Nữ hoàng, Công tước xứ York (Hoàng tử Andrew) sẽ phải trả lại các chức vụ danh dự trong quân đội và quyền bảo trợ Hoàng gia. Công tước xứ York sẽ tiếp tục dừng thực hiện các nhiệm vụ trước công chúng và đang đối mặt vụ kiện với tư cách công dân bình thường", tuyên bố ghi rõ.
Một nguồn tin Hoàng gia xác nhận quyết định trên "đã được thảo luận" giữa các thành viên cấp cao gồm Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles và Hoàng tử William.
Hoàng tử Andrew, 61 tuổi, sẽ được giữ tước hiệu Công tước xứ York và vị trí thứ 9 trong danh sách kế vị ngai vàng Anh, sau hai con của Harry và Meghan. Tuy nhiên, ông sẽ không được sử dụng danh xưng "Điện hạ" (His Royal Highness) và nhiệm vụ của ông sẽ được trao cho các thành viên khác.
Hướng Dương (Theo People)