Chủ nhật, 17/7/2022, 11:34 (GMT+7)

Hoàng Oanh mặc váy may từ vải H'Hen Niê tặng

TP HCMDự chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam với vai trò MC, á hậu Hoàng Oanh khoe vẻ đẹp nền nã với bộ váy may từ vải do H'Hen Niê gửi tặng.

Tối 16/7, Hoàng Oanh xuất hiện trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam với bộ đầm đính kết chất liệu thổ cẩm - món quà từ H'Hen Niê.

Bộ trang phục gồm phần váy ngắn bó, cúp ngực và áo choàng đính kết. Họa tiết hoa lấy cảm hứng từ chủ đề 'Những đóa hoa nắng mai' của cuộc thi sắc đẹp năm nay. Phom dáng gợi cảm và sang trọng cùng họa tiết thổ cẩm tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa giàu sắc màu dân tộc Êđê.

Hoàng Oanh kết hợp trang sức sang trọng với outfit khi đảm nhận vai trò MC. Á hậu được khen trẻ trung với mái tóc ngắn. Ngoài việc muốn tạo nên diện mạo mới mẻ, cô cũng thực hiện ý định ấp ủ đã nhiều năm, đó là tặng mái tóc của mình cho bệnh nhân ung thư.

Hoàng Oanh bên giám khảo - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, trưởng ban tổ chức - diễn viên Trương Ngọc Ánh, giám đốc sáng tạo Tùng Leo (từ phải qua).

Trước khi chung kết bắt đầu, Hoàng Oanh đổi sang bộ trang phục thứ hai trong sự kiện. Chiếc đầm dài, ôm sát của nhà thiết kế Song Toàn được may bằng vải vàng gold, gợi nhắc mùa phù sa bồi đắp các vùng đồng bằng Việt Nam. Họa tiết cây lúa tôn vinh văn hóa lúa nước truyền thống của dân tộc. Hoàng Oanh tự hào khi diện hai bộ trang phục mang ý nghĩa đẹp đẽ như vậy.

Tại chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Hoàng Oanh dẫn chung MC Quốc Bảo. Cô cho biết họ là bạn học thời cấp hai, thân nhau đã 20 năm nay. Sau này cùng hoạt động ở vai trò MC, bộ đôi thường xuyên có cơ hội đứng chung sân khấu. Theo sát Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 từ các vòng đầu, Hoàng Oanh hiểu các thí sinh và tinh thần của cuộc thi, nhờ vậy cô dẫn dắt suôn sẻ.

Hoàng Oanh bên đạo diễn thân thiết Nguyễn Quang Dũng và bạn dẫn ăn ý Quang Bảo. Cô từng đóng chính hai phim của Nguyễn Quang Dũng - 'Tháng năm rực rỡ' và 'Ước hẹn mùa thu'.

Kết thúc đêm chung kết, Hoàng Oanh vội vã về nhà ngắm con trai ngủ. Dù công việc bận rộn, cô dành phần lớn thời gian cho bé Max, bởi độ tuổi 2-8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của con trẻ. Lúc Max chưa đi học, hễ rảnh, cô đưa con đi dạo công viên hoặc đi bơi. Mỗi tối, cô đọc sách để dạy con biết thêm về tiếng Việt. Nhiều lúc đi dẫn ở xa, cô đưa Max và ông bà ngoại theo cùng để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau. Nhờ vậy, cậu nhóc hai tuổi có nhiều trải nghiệm, trở nên hòa đồng và không nhõng nhẽo.

Sau khi ly hôn và trở về Việt Nam sống, Hoàng Oanh cảm thấy may mắn khi nhận được nhiều lời mời làm MC. Không ít lần, cô được khán giả bắt gặp ngồi xe máy về nhà sau các sự kiện.

Phong Kiều
Ảnh: Phạm Hoàng Sang

Đánh giá phiên bản mới