Trong bức ảnh, Hoàng hậu Jordan chọn phong cách thanh lịch, thoải mái với quần màu kem, áo sơ mi hồng và đôi khuyên tai nổi bật, tạo dáng bên chồng là Quốc vương Abdullah II.
"Chúc mừng sinh nhật Hoàng hậu Rania! Mong Người luôn là biểu tượng của tình yêu thương và lòng hào phóng dành cho Jordan thân yêu, đồng thời là người đồng hành, chỗ dựa vững chắc của Đức vua. Cầu mong Chúa luôn ban phước và che chở cho Người cùng Đức vua", hoàng gia chú thích dưới ảnh.
Hoàng hậu Rania kết hôn với Quốc vương Jordan Abdullah II, 64 tuổi, ngày 10/6/1993. Hai người có 4 con: Thái tử Hussein (32 tuổi, người kế vị ngai vàng), Công chúa Iman (29 tuổi), Công chúa Salma (25 tuổi) và Hoàng tử Hashem (21 tuổi).
Hoàng hậu Rania bên chồng - Quốc vương Jordan - trong ảnh mừng tuổi 56. Ảnh: Royal Hashemite Court
Đầu tháng này, con gái Hoàng hậu Rania - Công chúa Iman - đón hai con gái sinh đôi với chồng là chuyên gia tài chính người New York. Một trong hai bé được đặt tên theo bà ngoại Rania.
Ngoài bức ảnh mới nhân dịp sinh nhật, Hoàng hậu Rania đăng lên Instagram khoảnh khắc ngọt ngào bên bốn cháu gái, gồm các công chúa Amina, Iman, Talia và Rania. Bà viết: "Còn gì tuyệt vời hơn khi được đón sinh nhật theo cách này. Yêu các cháu, những cô gái nhỏ yêu quý nhất của bà".
Hai thành viên mới nhất của Hoàng gia Jordan chào đời sau khi Công chúa Iman và chồng, Jameel Alexander Thermiotis, giữ kín chuyện mang thai. Mãi đến tháng 7, Hoàng hậu Rania mới lần đầu chia sẻ hình ảnh bụng bầu của Iman.
Hoàng hậu Rania bên 4 cháu gái. Ảnh: Instagram Hoàng hậu Rania
Hoàng hậu Rania nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung quên tuổi và cuộc sống xa hoa. Tài khoản mạng xã hội của bà có hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bà có tuổi thơ khá giản dị tại Kuwait.
Hoàng hậu Rania sinh ngày 31/8/1970 trong một gia đình người Palestine, cha là bác sĩ Faisal Sedki Al-Yassin và mẹ là bà Ilham Yassin. Rania theo học tại Trường New English ở thủ đô Kuwait, sau đó vào Đại học Mỹ ở Cairo, Ai Cập, và tốt nghiệp ngành kinh doanh năm 1991.
Những năm đầu sự nghiệp, Rania làm việc tại Citibank, trước khi chuyển sang phụ trách marketing cho Apple.
Rania quen Quốc vương Abdullah II tại một bữa tiệc tối năm 1993 và chỉ hai tháng sau, cả hai đính hôn. 5 tháng sau lần gặp đầu tiên, họ tổ chức hôn lễ. Đám cưới xa hoa diễn ra tại Cung điện Zahran ở thủ đô Amman, Jordan. Chính phủ nước này tuyên bố ngày cưới của họ là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.
Theo truyền thống, cô dâu hoàng gia thường đeo trang sức do gia đình mình truyền lại trong ngày cưới. Tuy nhiên, cha mẹ Rania không sở hữu bộ sưu tập trang sức đáng kể. Vì thế, thay vì đội vương miện hoàng gia, bà chọn một chiếc băng đô đính đá gắn với khăn voan, được tạo kiểu ôm quanh búi tóc cầu kỳ.
Khi kết hôn với Abdullah, Rania không biết rằng mình sẽ trở thành Hoàng hậu Jordan. Thời điểm đó, Hoàng tử Hassan, chú của Abdullah, mới là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng và đã giữ vị trí này suốt nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, năm 1999, khi đang hấp hối, Quốc vương Hussein bất ngờ loại Hassan khỏi danh sách kế vị và truyền ngai vàng cho con trai.
Hướng Dương (Theo Mail)