Theo nhiều nguồn tin, gồm Royal Central và Evening Standard, Vua Charles III đã ban hành Chứng thư Hoàng gia để thay thế danh hiệu "vương hậu" của vợ ông thành "hoàng hậu". Chứng thư Hoàng gia được cho là tuyên bố rằng việc thay đổi tước hiệu cho bà Camilla phải được cập nhật "trong mọi lời cầu nguyện cho Hoàng gia trong bất kỳ chương trình nào của Giáo hội Anh".
Danh hiệu mới của bà Camilla chính thức có hiệu lực từ thời điểm bà đăng quang tại Tu viện Westminster ngày 6/5. Tuy nhiên trước đó, các tài liệu về hoàng gia đã bắt đầu quá trình chỉnh sửa cho tước hiệu mới.
Điện Buckingham bắt đầu gọi vợ của nhà vua là Hoàng hậu Camilla từ khi phát hành thiệp mời cho các khách dự lễ đăng quang. Theo BBC, trước đó bà Camilla được gọi là "vương hậu", nhằm phân biệt với Nữ hoàng Elizabeth II (vì cùng dùng từ 'queen' trong tiếng Anh). Lễ đăng quang được cho là thời điểm thích hợp để Vua Charles III phong tước hiệu hoàng hậu cho bạn đời.
Bà Camilla kết hôn với Thái tử Charles năm 2005. Trước đó, bà từng có cuộc hôn nhân kéo dài 22 năm với Andrew Parker Bowles và có hai con riêng với chồng cũ. Khi Camilla cưới Charles, người ta cho rằng bà sẽ chỉ trở thành Vương phi khi Charles lên ngôi vì vướng tai tiếng "người thứ ba" trong cuộc hôn nhân của Charles và Diana. Nhưng sau nhiều năm tháng, Camilla dần chiếm được cảm tình của người dân Anh.
Năm ngoái, cố nữ hoàng từng chia sẻ mong muốn Camilla sẽ được gọi là Vương hậu khi Charles trở thành vua. "Vào thời điểm thích hợp, con trai Charles của tôi trở thành vua, tôi biết các bạn sẽ dành cho vợ chồng Charles sự ủng hộ giống như các bạn đã dành cho tôi. Và tôi chân thành mong muốn rằng, khi thời điểm đó đến, Camilla sẽ được gọi là 'vương hậu' để tiếp tục phụng sự trung thành cho vương quốc", Nữ hoàng Elizabeth II viết vào tháng 2/2022.
Trong lễ đăng quang, Camilla sẽ đội vương miện nạm 2.200 viên kim cương từng được Hoàng hậu Mary đeo khi bà tham gia lễ đăng quang cùng Vua George V năm 1911.
Tùng Anh (Theo People)