Tại vòng hai Công diễn 4 với chủ đề Thạch Sanh phát sóng tối 12/9, Hoàng Dũng cùng Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will chọn hát then, đàn tính - những chất liệu đặc trưng trong văn hóa Tày - để xây dựng tiết mục. Điểm nhấn là sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng, người bắt đầu sinh hoạt hát then sau khi nghỉ hưu.
Ý tưởng bắt đầu từ hình ảnh tiếng đàn trong câu chuyện Thạch Sanh: "Đàn kêu tích tịch tình tang - Ai đưa công chúa dưới hang trở về". Hoàng Dũng cho biết ngay khi nhận chủ đề, anh liên tưởng đến câu thơ này và đề xuất với các thành viên khai thác tiếng đàn cùng âm nhạc của người Tày.
Là người dân tộc Tày, Hoàng Dũng xem đây là cơ hội để đưa một phần văn hóa của mình lên sân khấu. Tuy nhiên, ca sĩ từng có sự e ngại bởi anh sinh ra, lớn lên ở thành phố và không cho rằng bản thân đủ am hiểu để đại diện cho tiếng nói văn hóa của dân tộc.
Hoàng Dũng và mẹ trình diễn trên sân khấu. Video: VTV
Bên cạnh những chất liệu truyền thống, sự xuất hiện của mẹ là phần đặc biệt với Hoàng Dũng. Mẹ anh từng là giảng viên đại học, xuất thân từ gia đình theo ngành sư phạm và chỉ bắt đầu sinh hoạt hát then sau khi nghỉ hưu.
Hoàng Dũng cho rằng tình yêu nghệ thuật của anh có sự ảnh hưởng từ mẹ. Bởi vậy, việc hai mẹ con cùng đứng trên một sân khấu mang ý nghĩa lớn với ca sĩ. Nếu hát then giúp anh kết nối với nguồn cội, sự xuất hiện của mẹ tạo thêm một mạch nối giữa các thế hệ trong gia đình.
Để hoàn thiện tiết mục, mỗi thành viên trong Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ đảm nhận một phần việc theo thế mạnh. Tùng Mint cho biết các ý tưởng đều được đưa ra trao đổi trong nhóm để cùng chỉnh sửa. Hoàng Dũng phụ trách phần sườn chính, trong khi Will và Thỏ (Da LAB) hỗ trợ hoàn thiện những phần còn bỏ ngỏ.
Will nói khối lượng công việc của Hoàng Dũng khá lớn trong công diễn lần này. Khi nam ca sĩ cần hỗ trợ, các thành viên cùng tham gia thay vì để một người đảm nhiệm toàn bộ quá trình sáng tạo.
Với Hoàng Dũng, tiết mục không chỉ là một thử nghiệm về âm nhạc. Anh muốn khán giả nhận ra hát then, đàn tính và những nét văn hóa Tày có thể được kể bằng ngôn ngữ của một sân khấu hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần bản sắc.
Hoàng Dũng mang hát then, đàn tính trong văn hóa Tày lên sân khấu. Ảnh: BTC
Khi nhóm gặp khó khăn trong việc tìm chất liệu cho tiết mục, anh quyết định chia sẻ nguồn gốc của mình và đề xuất hát then, đàn tính. Hoàng Dũng nói: "Hình như là vũ trụ sắp đặt cho mình rồi. Nếu như bây giờ mình không nói điều này ra hay mình không xung phong để làm bài X-song lần này thì mình cảm thấy rất không ổn".
Đề xuất của anh nhận được sự ủng hộ từ các thành viên. Cả nhóm sau đó tìm cách kết hợp chất liệu truyền thống với tinh thần hiện đại, lấy không khí lễ hội làm một trong những điểm nhấn của tiết mục.
Hoàng Rob cho biết Hoàng Dũng đặc biệt yêu thích ý tưởng khám phá bản sắc dân tộc thông qua cách họ ăn, yêu, chúc tụng và ăn mừng. Vì vậy, nhóm muốn tạo nên một không gian lễ hội trên sân khấu, qua đó thể hiện những nét văn hóa của người Tày thay vì chỉ sử dụng âm nhạc truyền thống như một yếu tố trang trí.
Quá trình thực hiện tiết mục cũng đòi hỏi nhóm tìm hiểu kỹ các chất liệu văn hóa. Hoàng Rob cho biết một trong những đạo cụ xuất hiện trên sân khấu là cặp đầu mèo, mang ý nghĩa linh thiêng trong văn hóa Tày. Theo anh, một chiếc mất khoảng sáu tháng để hoàn thiện. Nhóm phải thuyết phục một nghệ nhân ở Lạng Sơn trong hai, ba ngày trước khi được đồng ý cho đưa đạo cụ vào TP HCM.
Các thành viên cũng nhận được sự cố vấn chuyên môn từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trong quá trình chuẩn bị. Với nhóm, việc đưa chất liệu văn hóa lên một sân khấu giải trí lớn không chỉ là bài toán sáng tạo mà còn đặt ra yêu cầu về sự chính xác và tôn trọng bản sắc.
Các anh tài chơi đàn tính, mặc trang phục truyền thống Tày. Ảnh: BTC
Hoàng Dũng sinh năm 1995, được khán giả chú ý khi giành ngôi á quân Giọng hát Việt 2015. Ngoài ca hát, anh còn được yêu thích nhờ khả năng sáng tác với nhiều bản hit như Nàng thơ, Đi đâu để thấy hoa bay, Nép vào anh và nghe anh hát, Chẳng nên lời.
Năm 2023, nam ca sĩ tổ chức concert Yên tại TP HCM và Hà Nội, thu hút gần 10.000 khán giả. Anh cũng sáng tác nhạc cho các phim điện ảnh Mùa viết tình ca và 100 ngày bên em. Về đời tư, Hoàng Dũng đã kết hôn với bà xã Khánh Linh sáu năm trước, nhưng giấu kín cho đến gần đây mới công bố.
Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 có sự tham gia của 34 nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như: MC Đại Nghĩa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, diễn viên BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập...
Khắc Bình