Thứ năm, 23/2/2023, 12:09 (GMT+7)

Hoa phong linh nở rực sắc vàng ở Hà Nội

Đến hẹn lại lên, tháng 2 hàng năm, những cây hoa phong linh tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông khoe sắc khiến dân tình không khỏi thích thú.

Cây phong linh vàng vốn không phải cây thuần Việt, được du nhập vào Việt Nam. Đặc điểm của cây khi rụng hết lá mới ra hoa nên nhìn từ xa, hoa phong linh rực rỡ sắc vàng như những bông tuyết đung đưa giữa gió xuân.

Loài hoa này nở rực vào tháng 2 và 3 hàng năm, sau dịp Tết nguyên đán.

Tại một khu đô thị ở Hà Đông (Hà Nội), cây phong linh được trồng hai bên đường nên vào mùa hoa, hai bên ngập tràn sắc vàng.

Hai bên đường được phủ ngập sắc vàng, khiến người nhiều tới đây nói cảm giác như lạc vào mùa thu Hàn Quốc.

Con đường ở khu đô thị Hà Đông trồng phong linh hai bên.

Ở giữa hai hàng cây phong linh là lối dành cho người đi bộ, được lát gạch đá với hàng cỏ hai bên.

Tới dịp này, nhiều nhiếp ảnh gia lại tới đây để 'sáng tác'.

Người dân nô nức rủ nhau đi chụp ảnh dưới đường hoa cây phong linh.

Nhiều người còn chuẩn bị cả áo dài, đạo cụ để chụp ảnh để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.

Một bạn trẻ chụp ảnh dưới tán hoa và cho biết khung cảnh sắc vàng của hoa phong linh đẹp đến nỗi không cần phải 'hậu kỳ' nhiều trước khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Để đến được đây, có thể đi đường Lê Trọng Tấn đến ngã tư bùng binh rẽ trái là đến. Con đường hoa nằm bên trái thuộc khu đô thị ở Hà Đông. Tại đây có bãi để xe miễn phí để tránh ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho mọi người đến thăm quan, chụp ảnh.

Ảnh: Tuấn Đào

Đánh giá phiên bản mới