|
Trọng tài Trần Trọng Công phạt thẻ đỏ cầu thủ Hòa Phát. Ảnh: CTV. |
Ngoài những bộ phận chức năng của VFF như BTC giải, Ban kỷ luật, Hội đồng trọng tài quốc gia, phía Hòa Phát cũng có sự có mặt của HLV Nguyễn Thành Vinh, người được xem là tâm điểm của màn công kích trọng tài Trần Công Trọng cũng như cả VFF trên sân Lạch Tray chiều 2/8.
Không khí làm việc giữa các bên được miêu tả là vô cùng căng thẳng. Là "ông chủ" của cuộc chơi, phía VFF đưa ra những bằng chứng cụ thể để chứng minh những lời mà HLV Thành Vinh nói là không có cơ sở. Trong đó, đáng chú ý là cả hai tình huống ghi bàn của Hải Phòng đều khiến Hòa Phát phản ứng quyết liệt.
Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ở tình huống thứ nhất, một tiền đạo chủ nhà đã che mắt thủ môn Hòa Phát trong tư thế đứng việt vị và có động tác tham gia tình huống bóng. Bàn ấn định tỷ số 2-1, cầu thủ Hòa Phát xin vào sân nhưng bị trọng tài Trọng từ chối, khiến đội khách bị thiệt người. Chưa kể, nhiều lần Timothy bị đánh nguội lộ liễu ngay trên sân, nhưng trọng tài chính không hề cắt còi hoặc rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Hải Phòng.
VFF một mặt hạ hỏa ông Vinh, một mặt cung cấp băng ghi hình của 2 tình huống ghi bàn với lời khẳng định của Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi rằng trọng tài Trần Công Trọng đã đúng. Tất nhiên, là người "bị hại", ông Vinh không phục với những kết luận của Hội đồng trọng tài quốc gia và yêu cầu phải thành lập Hội đồng thẩm định, kết luận lại toàn bộ tình huống gây tranh cãi trên sân, đồng thời tiếp tục giữ quan điểm yêu cầu VFF không được bố trí trọng tài Trần Công Trọng bắt các trận đấu sắp tới.
Diễn biến sự việc có thể sẽ còn kéo dài nhưng dư luận cho rằng, Hòa Phát đang đơn phương nên khó lật lại thế cờ. Thậm chí, đã có những dấu hiệu của VFF cho thấy, BTC giải sẽ xử điểm Hòa Phát để làm gương. Ông Mùi bày tỏ quan điểm: "Dường như các đội bóng Việt Nam tập cho mình thói quen là cứ thua lại đổ lỗi cho trọng tài. Cách công kích trọng tài thái quá như của Hòa Phát vừa qua không phải mới xảy ra lần đầu tiên trên các sân cỏ Việt Nam. Theo tôi nguyên nhân vì từ trước đến nay chúng ta xử lý chưa kiên quyết và chưa có những chế tài đủ mạnh để xử phạt những hành vi, thái độ, lời nói quá khích với trọng tài. Tôi cho rằng BTC và Ban kỷ luật cần phải xử lý mạnh tay với thái độ phản ứng trọng tài như của Hòa Phát mới có thể mong chấm dứt được tình trạng này của bóng đá Việt Nam".
Trong khi đó, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi chỉ nói ngắn gọn: "Các đội bóng phải tuân thủ luật chơi, ai vi phạm sẽ bị xử lý nặng".
|
Tình huống lộn xộn sau trận đấu khi cầu thủ Hòa Phát lao vào trọng tài công. Ảnh: CTV. |
Cuối cùng, người có thể sẽ ra án kỷ luật với Hòa Phát là ban kỷ luật cho biết sẽ thu thập đầy đủ hồ sơ và xử theo đúng khung hình phạt. Hòa Phát đứng trước nguy cơ bị kỷ luật nặng vì vi phạm nghiêm trọng quy chế giải đấu. Sự việc có thể sẽ chưa chấm hết bởi Hòa Phát quyết làm tới cùng. Dư luận cho rằng, Hòa Phát không dám bỏ mà chỉ muốn những tuyên bố của mình vừa là để phản đối lại những quyết định của trọng tài Trọng, vừa là để giải pháp giúp đội mình không bị "chèn ép" trong 3 trận đấu quan trọng sắp tới. Nhưng VFF quyết làm tới nơi tới chốn, nhất là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Mai Hương