Thứ năm, 17/3/2022, 19:00 (GMT+7)

Hoa kèn hồng khoe sắc khắp Sài Gòn

Hoa kèn hồng đang trổ bông khắp các tuyến đường khu trung tâm lẫn ngoại ô TP HCM tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Tháng ba, hoa kèn hồng ở Sài Gòn nở rộ, tô sắc rực rỡ trên các tuyến đường từ khu trung tâm ra ngoại ô. Cây được trồng nhiều ở đường Điện Biên Phủ, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt..., thu hút giới trẻ lẫn cánh nhiếp ảnh đi 'săn' hình.

Kèn hồng có nhiều tên khác nhau như hồng chuông, hồng loa kèn, hồng phấn. Tới mùa, hoa trổ từng chùm, lá rụng bớt chừa lại bông màu hồng phớt trĩu cành khiến nhiều người liên tưởng đến hoa anh đào.

Mỗi bông hoa như một chiếc chuông nhỏ đính lên cành, nở rộ khoảng hai, ba tuần sẽ tàn. Hoa dễ rụng do mưa, gió nên dưới gốc cây thường tạo thành 'thảm hoa' lãng mạn.

Năm nay, ngoài những địa điểm vốn quen thuộc với giới trẻ như trạm xe buýt Hàm Nghi, cầu Mống..., các con đường nhỏ ở TP Thủ Đức (đoạn gần hầm Thủ Thiêm) được nhiều người ưa chuộng hơn vì vắng xe cộ, dễ chụp hình.

Từ vị trí này, bạn vẫn có thể chụp ảnh dưới bóng cây kèn hồng khoe sắc bên tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Đi sâu vào bên trong, nơi thưa dân cư sinh sống, bạn sẽ gặp những cây kèn hồng tô điểm cho đồng cỏ lau bay phất phơ theo gió, khung cảnh thơ mộng.

Sáng sớm hoa mang màu sắc tươi tắn, trời chưa quá nắng lý tưởng để chụp hình. Tuy nhiên, khi chụp ảnh hoa ở Thủ Đức, bạn nên canh lúc chạng vạng vừa ngắm hoa, vừa chiêm ngưỡng hoàng hôn thành phố.

Kèn hồng được trồng nhiều ở khu trung tâm TP HCM từ năm 2009, sau đó lan rộng ra nhiều quận, huyện khác như khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh), dọc đường Mai Chí Thọ, Tố Hữu (TP Thủ Đức)... Cây hợp thổ nhưỡng miền Nam, thường trồng làm cảnh ở sân vườn, dọc lối đi hay dải phân cách trên đường.

Vi Yến
Ảnh: Nguyễn Phúc Lộc

Đánh giá phiên bản mới