MGI khẳng định 6 người đẹp vẫn sẽ giữ danh hiệu quốc gia và tiếp tục thực hiện các sứ mệnh tại đất nước mình theo những thỏa thuận liên quan. "Họ sẽ tiếp tục sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, đại diện cho cộng đồng, truyền cảm hứng cho mọi người và lan tỏa những giá trị mà họ được lựa chọn để đại diện. Thành tựu, phẩm giá và giá trị của sáu người đẹp không thể bị đánh giá chỉ vì những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát khiến họ không thể xuất hiện tại một sân khấu quốc tế cụ thể", tổ chức MGI khẳng định thêm.
Quỳnh Anh khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, hôm 3/10.
Trước đó, tin đồn đã dấy lên khi Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh và thí sinh của 5 quốc gia khác không có mặt trong danh sách 125 thí sinh được công bố trên trang web của tổ chức Miss Universe.
Chia sẻ với Ngôi Sao, ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 - cho biết đã nhận được thông tin. "Chúng tôi phụ thuộc vào đơn vị chủ quản nên chấp nhận mất quyền dự thi Miss Universe năm nay", ông Khánh nói. Tuy nhiên CEO này cho rằng, trong bối cảnh hoa hậu Quỳnh Anh đang dính nhiều lùm xùm, liên quan đến việc nói xấu đồng nghiệp, việc không thi quốc tế thậm chí là một tín hiệu đáng mừng.
"Chúng tôi biết mình đang ở đâu. Có lẽ đây là cơ hội để Quỳnh Anh chuyên tâm với danh hiệu đang có, sửa chữa những sai lầm đã phạm phải. Nếu đi thi chưa chắc bạn đã được khán giả và truyền thông ủng hộ", ông Khánh bày tỏ quan điểm. CEO Miss Universe Vietnam cho biết đang cố gắng làm việc trực tiếp với đơn vị nắm bản quyền quốc tế, không tiếp tục làm việc với đơn vị ở giữa để tránh những trường hợp tương tự, nếu tiếp tục tổ chức cuộc thi các mùa sau.
Ông Nawat cùng Quỳnh Anh trong chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Thời điểm này, ông khẳng định Việt Nam vẫn được tham dự Miss Universe lần thứ 75, bất chấp lùm xùm về bản quyền.