Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce tại Miss Unvierse 2025.
Ngày 11/12, Tổ chức Miss Finland đã ra thông cáo chính thức về biện pháp kỷ luật đối với Dzafce. Thông báo này được đăng tải trên trang Instagram của cuộc thi, sau khi một bức ảnh lan truyền rộng rãi cho thấy đương kim hoa hậu thực hiện hành động kéo khóe mắt bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc.
"Danh hiệu Hoa hậu Phần Lan của Sarah Dzafce chính thức bị thu hồi. Quyết định này không nhằm đánh giá giá trị con người của bất kỳ cá nhân nào, mà liên quan đến trách nhiệm. Khi một cá nhân đảm nhận vai trò đại diện ở cấp quốc gia và quốc tế, hành động và trách nhiệm là hai yếu tố không thể tách rời", thông cáo của ban tổ chức viết.
Một ngày trước đó, tổ chức cũng tuyên bố không chấp nhận chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào dưới mọi hình thức: "Nội dung được đăng tải trên mạng xã hội của đương kim Hoa hậu Phần Lan là xúc phạm, gây tổn hại và hoàn toàn đi ngược lại các giá trị của cuộc thi".
Tranh cãi bùng phát vào cuối tháng 11, khi một hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Dzafce kéo hai khóe mắt - một cử chỉ thường bị xem là chế giễu người châu Á. Bức ảnh kèm theo chú thích bằng tiếng Phần Lan, có thể dịch là "ăn cùng một người Trung Quốc".
Bức ảnh bị chỉ trích của Sarah Dzafce.
Ban đầu, Dzafce phản bác cách diễn giải này, cho biết bức ảnh được chụp trong lúc cô bị đau đầu dữ dội và đang xoa bóp vùng thái dương. Cô cũng khẳng định phần chú thích do một người bạn thêm vào, không phải cô đăng.
Tuy nhiên, bất chấp những lời giải thích trên, phản ứng của dư luận ngày càng gay gắt, đặc biệt sau khi Dzafce đăng một đoạn video khác quay trên chuyến bay hạng thương gia của hãng Finnair, vốn bị nhiều người xem là thể hiện thái độ kiêu ngạo, coi nhẹ làn sóng chỉ trích. Đoạn video này sau đó đã bị xóa.
Tại một sự kiện họp báo, Dzafce đã đưa ra lời xin lỗi trực tiếp đến cộng đồng người châu Á. Ngày 8/12, cô cũng đăng bài xin lỗi trên Instagram: "Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng hành động của mình đã gây tổn thương và tạo ra cảm xúc tiêu cực cho nhiều người, và tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. Tôi đặc biệt muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Đó hoàn toàn không phải là chủ ý của tôi".
Sarah Dzafce thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và cần tiếp tục hoàn thiện, đồng thời nhấn mạnh giá trị của việc tôn trọng con người và sự đa dạng. Cô cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc, nỗ lực trưởng thành hơn và mong muốn thể hiện bằng hành động hình ảnh một hoa hậu biết lắng nghe, kết nối và đối xử với mọi người bằng sự chân thành.
Sarah Dzafce bị thu hồi danh hiệu Hoa hậu Hà Lan.
Ngày 11/12, Tara Lehtonen, á hậu của cuộc thi, đã chính thức được trao vương miện Hoa hậu Phần Lan 2025. Trong bài đăng thông báo danh hiệu mới, cô cho biết sẽ tiếp nhận danh hiệu với niềm tự hào và sự trân trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một danh hiệu, còn là trách nhiệm, cơ hội và sự tín nhiệm.
Kiều Vân