Hoa hậu dành ba năm nghiên cứu đề tài "Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Việt Nam hiện nay". Cô cho biết không xem học vị tiến sĩ là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với bản thân. Sau 14 năm học tập để đi đến ngày bảo vệ, cô thấy nhẹ lòng vì hoàn thành được một việc, nhưng vẫn muốn dành thời gian nghiên cứu thêm một số đề tài.
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người hướng dẫn khoa học, cho biết ban đầu bà băn khoăn liệu Nguyễn Thị Huyền có đủ thời gian, sự tập trung và kiên trì để cân bằng giữa các hoạt động xã hội với nghiên cứu.
Vì vậy, ngay từ đầu, bà và người đồng hướng dẫn đặt ra những yêu cầu khắt khe, bởi "trong khoa học, không có sự ưu ái nào dành cho danh hiệu hay sự nổi tiếng". Qua quá trình làm việc cùng nhau, bà dần thay đổi suy nghĩ, nhận xét học trò nghiêm túc, nỗ lực, chủ động và không dễ bỏ cuộc.
Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ.
Nhiều năm nay, Nguyễn Thị Huyền tập trung giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ít hoạt động nghệ thuật. Năm ngoái, khi chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô cho biết không ham hào quang showbiz, chưa từng nghĩ dùng vương miện, sự nổi tiếng để kiếm tiền. Cô hiện sống cùng ba con gái ở Hà Nội, thời gian rảnh thích làm việc nhà, nấu ăn.
Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 trong gia đình công chức ở Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), và vào top 15 Miss World cùng năm. Năm 2005, người đẹp sang Anh học cử nhân báo chí tại Đại học Middlesex, tốt nghiệp loại giỏi năm 2009.
Trong thời gian du học, cô kết hôn với bạn trai cũng là du học sinh, có một con gái, rồi ly hôn năm 2009 và về nước học tập, làm việc. Sau đó, hoa hậu có thêm hai con gái nhưng giữ kín thông tin về các con. Cô từng đóng phim Thời xa vắng, Lâu đài tình ái, làm biên tập viên, MC tại kênh VTV4 từ năm 2009.
Nguyên Thảo