Đây là chương trình Đồng hành học trò trường huyện gửi tặng 50 nghìn tập vở cho học sinh vùng sâu, vùng xa trong mùa khai giảng năm học mới.
- 50 nghìn tập vở, cũng là một khoản tiền không nhỏ, chị xoay sở như thế nào?
- Tôi tính toán kỹ rồi, khoảng 150 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại. Cũng có vài đơn vị muốn tài trợ, nhưng điều kiện họ đưa ra không phù hợp với tiêu chí của tôi. Quan điểm của tôi, Đồng hành học trò trường huyện phải thân thiện thì mới khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh nghèo. Không nên dùng hình thức phô trương quá!
- Nếu đến phút cuối, vẫn không có nhà tài trợ thì sao?
- Cũng không sao cả, tôi đã đặt công ty sản xuất tập vở rồi. Toàn bộ kinh phí, tôi và nhóm "Mai Phương Thuý và những người bạn" sẽ lo chu toàn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy.
- Vậy những đối tượng nào được thụ hưởng "Đồng hành học trò trường huyện"?
- Học trò nghèo ở các tỉnh nghèo như Trà Vinh, Phú Yên, Bắc Kạn, Thái Bình... Tôi đang lên danh sách cụ thể.
- Chỉ mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam chưa được 10 tháng nhưng những chương trình từ thiện của chị đã dày đặc. Điều gì khiến chị hành động như vậy?
- Tôi có hai hợp đồng quảng cáo, mỗi năm được mấy chục ngàn USD, tôi dành hết cho hoạt động từ thiện. Tôi mồ côi cha từ năm lên 6, tôi đã quen cuộc sống vật chất bình thường cùng mẹ và em gái. Tôi muốn mình là Hoa hậu của người nghèo, chiều cao hình thể của tôi sẽ tương đồng với chiều cao nhân ái và chiều cao trí thức.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)