Thác Máu nằm ở Nam Cực, chảy ra từ sông băng Taylor, đổ vào hồ băng West Bonney, được phát hiện năm 1911. Trước đây, người ta tin rằng dòng nước của thác có màu như vậy vì chứa đầy tảo đỏ.
Theo Popular Science, nhờ sử dụng công nghệ tiếng vang để theo dõi dòng nước chảy, các nhà khoa học giờ đây đã dựng được sơ đồ bên trong của sông băng. Họ đã phát hiện ra dưới Thác Máu có một hệ thống thủy lực riêng, được tạo ra từ hồ nước mặn bên dưới. Nước mặn có điểm đóng băng thấp hơn nước thường và tỏa nhiệt khi đóng băng, tạo ra luồng nước tan chảy phun từ dưới lên.

Dòng thác kỳ dị ở Nam Cực.
Ngoài ra, sắt trong nước bị oxy hóa ngay khi tiếp xúc với không khí, khiến nước chuyển màu đỏ, tạo nên khung cảnh kỳ dị khiến người ta kinh ngạc suốt thế kỷ qua.