![]() |
Chiều 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi họp kiểm điểm vụ trao nhầm hai em bé sơ sinh sáng 7/12. Nữ hộ sinh Trương Thị Thanh Xuân bận ca đỡ đẻ nên nhờ hộ lý Phương Oanh chuyển mẹ và bé về khu hậu sản. Hộ lý Oanh chỉ mới làm việc ở khu vực sinh 3 ngày nên chưa có kinh nghiệm, trao nhầm hai bé cho hai bà mẹ. |
![]() |
Bệnh viện cho rằng nữ hộ sinh đã làm sai quy trình chống nhầm lẫn và chống mất trộm bé sơ sinh. |
![]() |
Theo quy trình tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, trẻ chào đời được nữ hộ sinh làm rốn, tắm rửa, cân nặng... |
![]() |
Mỗi em bé được đeo dây và dán băng keo trên trán ghi rõ thông tin về người mẹ. Con trai đeo dây màu xanh còn bé gái dây màu hồng. |
![]() |
Bé cũng được ghi tên mẹ lên đùi bằng mực khó phai. |
![]() |
Bé cũng được thông báo cho mẹ về giới tính, cân nặng. Sau khi mẹ được chuyển về phòng hồi sức, bé sẽ được hộ lý trao cho mẹ để cho bú trong vòng một tiếng đồng hồ sau sinh. |
![]() |
Trước khi về mẹ, các em bé sơ sinh được chăm sóc ở phòng dưỡng nhi. Bên ngoài là thân nhân đang đứng ngoài chờ xem mặt con cháu. |
![]() |
Khi về phòng hậu sản, bé được nằm chung với mẹ để bú và tiện việc chăm sóc. |
Thu Minh