Tên: Trần Cao Cường |
- Bạn nói gì về phong cách ăn mặc của mình?
- Ba từ thôi: Không cố định! Tôi mặc những gì cảm giác là phù hợp với mình, trong đó có một chút retro, một chút vintage (phong cách thời trang cổ điển). Màu sắc tôi thường chọn là các tông trầm, tức là những màu trung tính, không quá nổi bật mà cũng không quá chìm.
- Cách bạn chọn trang phục khá chỉn chu, cẩn thận trong khi nhìn chung các bạn nam phần lớn không để ý đến chuyện ăn mặc trừ khi họ được người yêu hay chị em gái tư vấn. Vậy có nhân vật nào ảnh hưởng đến phong cách của bạn?
- Tôi có lập một tài khoản ở Lookbook và một số mạng xã hội chuyên chia sẻ về gout thời trang. Tôi thường xem ảnh mọi người và quan sát cách họ ăn mặc, kết hợp đồ rồi sau đấy bắt chước một vài phong cách. Trên Lookbook có một người tôi rất thích là anh Adam Gallagher đến từ Mỹ.
![]() |
Cường học hỏi cách mix trang phục trên nhiều mạng xã hội chuyên về thời trang. Bạn sở hữu nhiều áo len có họa tiết "độc". |
- "Bắt chước" có nghĩa là bạn mặc y hệt như người ta?
- Không. Ví dụ như khi mọi người mặc vest, bên trong có thể không phải một chiếc áo sơ mi trịnh trọng mà là áo len hay áo phông, tức là tôi học hỏi cách họ phối hợp trang phục. Bởi vì đằng nào tôi cũng không được đào tạo bài bản về thời trang nên cách mix sao cho hợp lý cũng cần "một cái gì đấy gọi là định hướng". Do vậy, tôi học lỏm cách phối đồ này đồ kia chứ không bắt chước 100%.
- Vậy bạn ý thức về việc mặc đẹp và hợp thời trang từ khi nào?
- (Cười) Trong gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật cả. Tuy nhiên từ nhỏ, bố mẹ đã định hướng cho tôi và anh chị trong nhà để phát triển toàn diện về mọi mặt, bố mẹ cũng cho phép mỗi đứa có thể tự chọn con đường mình đi. Từ năm lớp 8, lớp 9, tôi đã tham gia vào nhiều hoạt động bề nổi và một số chương trình trên TV nên được nhiều anh chị tư vấn về trang phục. Tôi cũng bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình từ đấy.
![]() |
Cường bật mí, do thân hình khá gầy (bạn cao 1m74,5 trong khi nặng có 59kg) nên bạn luôn chọn cách mặc thêm một chiếc áo khoác có độ dày mỏng tùy thời tiết để trông bớt "cột điện di động" hơn. |
- Trang phục nào chiếm đa số trong tủ quần áo của bạn?
- Áo sơ mi, quần jeans, áo khoác lửng.
- Thứ gì bạn không thể không mang theo khi ra đường?
- Áo khoác
![]() |
Áo sơ mi kẻ ca rô là một trong những sở thích của Cường. |
- Ngay cả mùa hè bạn cũng mặc áo khoác?
- Không hẳn. Nhưng vì ngoại hình của tôi không được mập mạp, phì nhiêu cho lắm nên tôi thường chọn cách mặc áo... nhiều lớp để che đi khuyết điểm đấy.
- Thế còn phụ kiện?
- Vì thời gian của tôi chủ yếu là ở công sở, nên môi trường này không thể nào trang bị nhiều vòng vèo cùng các loại phụ kiện rườm rà khác được. Tuy thế, tôi luôn luôn đeo đồng hồ.
![]() |
Ngoài đồng hồ, hai vật bất ly thân của Cường là mũ và túi khoác chéo. |
- Nhân vật nổi tiếng nào có gout ăn mặc mà bạn yêu thích?
- Thanh Hằng, đơn giản nhưng sang trọng.
- "Mặc đẹp" chỉ là thú vui thuần túy hay bạn có dự định gì "ra tấm ra món" liên quan đến thời trang trong tương lai?
- Công việc hiện tại của tôi ngồi dính liền 8 tiếng mỗi ngày với máy tính. Và tôi bắt đầu muốn... chán rồi. Tức là tôi không thích ngồi bên cái máy tính nữa mà mê cầm máy ảnh "tung tẩy" đi đâu đấy hơn. Dự định sang năm, tôi sẽ mở một shop thời trang nho nhỏ dành cho nam.
![]() |
Những lúc đi chơi với bạn bè, vài kiểu vòng vèo lạ mắt là lựa chọn của Cường. |
- Đối tượng khách hàng bạn nhắm tới?
- Tôi sẽ nhấn vào trang phục retro dành cho nam giới, vì cái này khá dễ mặc. Đi chơi, đi làm hoặc đến những nơi nghiêm túc một chút đều được. Hiện tại, tôi thấy các bạn nam xung quanh mình hay chọn kiểu quần áo sporty (khỏe khoắn), đồ retro thì thường xuất hiện trên các bộ ảnh nhiều hơn. Mà ở Việt Nam bây giờ, trang phục retro cũng dành cho các bạn nữ nhiều hơn, do đó tôi muốn các bạn nam thấy rằng phong cách này cũng đẹp và phù hợp với họ.
- Người trẻ luôn thích cái mới, thường đi theo các trào lưu và một số mặc theo đám đông. Năm sau chẳng may trào lưu retro thoái trào ở Việt Nam, bạn có lo lắng về chuyện kinh doanh của mình?
- Tôi biết thời trang có tính quay vòng, nhưng tôi tin phong cách này phù hợp với mọi người ở mọi thời điểm. Lý do quan trọng nhất tôi mở shop là để thỏa mãn một phần đam mê của bản thân. Tôi biết con đường kinh doanh không dễ dàng, thế nên cứ thỏa mãn sở thích trước đã.
![]() |
Anh chàng này thỉnh thoảng bị "chê" là sao nghiện quần jeans rách đến thế. |
- Bạn nói mở shop để thỏa mãn đam mê, vậy thời trang thực sự có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của bạn?
- Là một thú vui thực sự.
- Bố mẹ, bạn bè xung quanh nhận xét gì về cách bạn mặc?
- Cũng bình thường như mọi người thôi, thỉnh thoảng có người bảo tôi biết cách phối đồ và phối màu hợp lý. Tôi tin mình chưa bao giờ làm "nhức mắt" người đối diện!
![]() |
Anh chàng này thỉnh thoảng bị "chê" là sao nghiện quần jeans rách đến thế. |
- Không có lời khen ngợi nào sao?
- Chưa!
- Thế còn chê?
- Nghiện quần jean rách quá!
- Tại sao lại là quần jeans rách?
- Vì tôi thấy thoải mái với trang phục này, nhìn nó bụi bụi, vừa ăn gian được chiều ngang lại mix được nhiều đồ!
Xem tiếp hình ảnh Họ đẹp - Trần Cao Cường
Dalton
Ảnh: PPhương Đăng Toan, Idea Tran
***
Họ đẹp đơn giản vì họ... đẹp. Hãy email về địa chỉ: thoitrang@ngoisao.vnexpress.net, chia sẻ với chuyên mục Họ đẹp của báo Ngôi Sao những gương mặt người thân, bạn bè xung quanh mà bạn thấy rằng họ: mặc đẹp, có phong cách và tự tin nhé. |