![]() |
HLV Nguyễn Thành Vinh (giữa) và ông Nguyễn Tiến Thành (phải) đều đã được miễn trách nhiệm hình sự. |
Trợ lý huấn luyện viên của ông Vinh tại đội bóng Đông Á - Thép Pomina là Trần Mạnh Cường và 3 bị can là các trọng tài Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng cũng được miễn trách nhiệm hình sự và đình chỉ điều tra. Thay vì bị xử lý hình sự, 5 đối tượng này bị đề nghị xử lý hành chính bởi VFF và Hội đồng trọng tài quốc gia.
Liên quan đến vụ án này, tháng 12/2006, Viện KSND Tối cao đã quyết định truy tố 14 bị can nhưng tháng 4/2007, hồ sơ vụ án đã bị TAND thành phố Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi đưa 130 triệu đồng cho các trọng tài Lê Văn Tú, Phạm Công Đức, Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Tiến Dũng của các huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường.
Trước đó, cuối năm 2006, các cơ quan tố tụng cũng đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với 5 người có liên quan đến vụ án, bao gồm: Lê Quang Ninh (về tội không tố giác tội phạm); trọng tài Thái Thượng Triết, Nguyễn Đức Vũ, Trần Đại (về tội nhận hối lộ); và ông Vũ Tiến Thành (Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á - Thép Pomina). Như vậy, đến thời điểm này vụ án chỉ còn 9 bị can bị truy tố về các hành vi: Đưa và nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), trước trận đấu giữa đội Đông Á - Thép Pomina và đội Tôn Hoa Sen - Cần Thơ, ngày 6/8/2005, trợ lý huấn luyện viên của đội Đông Á - Thép Pomina Trần Mạnh Cường vẫn tìm gặp Lê Văn Tú là trọng tài chính của trận đấu. Việc Trần Mạnh Cường tìm cách liên hệ, gặp Lê Văn Tú là trọng tài chính của trận đấu đã bị giám sát trọng tài Phạm Phú Hùng phát hiện và ngăn chặn.
Tuy nhiên, sau trận đấu, các trọng tài Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức và Nguyễn Quang Huy lại tìm gặp Trần Mạnh Cường để hỏi xin tiền bồi dưỡng.
Mặc dù biết việc trọng tài vòi vĩnh, đòi hỏi đội bóng bồi dưỡng dưới bất cứ hình thức nào, trước hay sau trận đấu đều bị cấm và biết việc đội bóng “bồi dưỡng” các trọng tài là vi phạm pháp luật nhưng để tránh bị trọng tài tiếp tục “xử ép” đội bóng và để quan hệ, lấy lòng trọng tài, HLV Nguyễn Thành Vinh đã quyết định chi tổng số 130 triệu đồng cho các trọng tài Lê Văn Tú, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức và Nguyễn Quang Huy.
Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cách đây không lâu, ông Vinh đã được miễn truy tố trong vụ scandal mua bán chức vô địch của đội bóng Sông Lam Nghệ An mùa giải 2000 - 2001.
(Theo Tiền Phong)