HLV Riedl. Ảnh: Hoàng Hà.
- Ông đánh giá thế nào về trận đấu gặp Uzbekistan?
- Đối thủ là một đội bóng mạnh với sự vượt trội về thể hình và thể lực. Vì vậy, rất khó cho chúng ta trong các tình huống lên bóng tấn công hay tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ VN đã thi đấu tốt và tạo những cơ hội cho riêng mình. Tuy nhiên, chúng ta chơi quá "đẹp" trong tình huống chịu bàn thua thứ hai. Hai cầu thủ VN đã theo sát tiền đạo đội bạn từ giữa sân nhưng để anh này rảnh chân sút bóng. Nếu họ phạm lỗi từ ngoài vòng cấm, đội bạn đã không thể dễ dàng ghi bàn đến vậy.
- Vì sao ông lại khuyến khích cầu thủ chơi tiểu xảo như vậy?
- Điều này hết sức bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Chúng ta đã chưa thực sự là chuyên nghiệp trong tình huống đó khi không ngăn chặn cầu thủ đội bạn từ sớm.
- VN thu được những gì sau Agribank Cup lần này?
- Đây chỉ là giải đấu giao hữu nhưng cũng khá quan trọng vì nó ngay gần kề SEA Games. Thành công lớn nhất ở Agribank Cup chính là không có cầu thủ nào bị chấn thương. Đây là thông tin tốt cho tôi và ban huấn luyện.
- Tiền đạo trẻ Quang Hải đã thi đấu khá tốt tại giải này và có một bàn thắng dù ra sân từ ghế dự bị. Ông đánh giá thế nào về khả năng đi Thái Lan của Quang Hải?
- Sau trận này, đội bóng giải tán và sẽ tập trung trở lại trong vài ngày nữa. Chúng tôi còn hai trận đấu quốc tế nữa ở vòng loại Olympic. Vì vậy, các cầu thủ cần tiếp tục thể hiện và chưa thể nói trước được điều này.
- Việc được thi đấu cọ xát với ba đối thủ đến từ các châu lục khác nhau giúp ích gì cho các cầu thủ trẻ?
- Ba đối thủ tại giải đấu này đều rất mạnh. Họ có lợi thế hơn chúng ta về mặt thể hình và thể lực. Tuy vậy, các cầu thủ VN đã thể hiện đúng phong độ của họ, tự tin triển khai lối chơi dù gặp bất cứ đối thủ nào. Đó là cái lợi lớn nhất của đội bóng.
Hồng Quân ghi