HLV Park Hang-seo đã gắn bó với bóng đá Việt Nam 5 năm. Ảnh: Newsis
- Ông cảm thấy thế nào sau khi giúp Việt Nam lần thứ hai liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games?
- Đã 5 năm từ ngày tôi đến Việt Nam hồi tháng 10/2017, có những kết quả tốt và cả chưa tốt. SEA Games là giải đấu dành cho lứa tuổi U23 và năm nay, Việt Nam là chủ nhà. Người dân Việt Nam đặt kỳ vọng rất lớn vào giải đấu này. Vì vậy, tôi cảm thấy áp lực và trách nhiệm cao. Tôi rất hạnh phúc vì đã may mắn hoàn thành mục tiêu.
- Vì sao ông chia tay đội U23 Việt Nam?
- Tôi đã phụ trách cả đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam trong gần 5 năm và gặp nhiều khó khăn khác nhau. Đôi khi có những trận đấu trùng thời gian. Tại SEA Games lần trước, HLV Kim Han-yoon đã làm rất tốt công việc khi thay tôi phụ trách đội U23. Tôi chỉ cần lựa chọn nhân sự, theo dõi và báo cáo lại với LĐBĐ Việt Nam. Cho tới khi SEA Games diễn ra, tôi mới trực tiếp làm việc. Đội U23 cần một người chuyên trách, có khá nhiều cầu thủ lứa này thi đấu ở hạng dưới nên không dễ để theo dõi
- Ông nghĩ gì khi người kế nhiệm mình Gong Oh-kyun đưa Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á?
- Tôi không biết người dân Việt Nam kỳ vọng gì ở đội U23 Việt Nam lần này nhưng với tôi, việc đội giành một chiến thắng và hai trận hòa ở vòng bảng cho thấy HLV Gong Oh-kyun đã làm rất tốt công việc của mình trong giải đấu đầu tiên. Anh ấy xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Việt Nam thua Saudi Arabia ở tứ kết nhưng tôi nghĩ đội đã thi đấu rất tốt.
- Bóng đá Việt Nam đã phát triển thế nào kể từ khi ông tới làm việc?
- U23 Việt Nam đã hai năm liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 và thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết hồi năm ngoái. Ở Đông Nam Á, tôi nghĩ Việt Nam sẽ duy trì vị thế trong top đầu. Các cầu thủ ngày càng tự tin, mạnh mẽ. Tôi phải gửi lời cảm ơn tới đội ngũ HLV thể lực. Thể chất của các cầu thủ ngày càng tốt hơn và dường như chiều cao cũng đang được cải thiện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ.
- Trận đấu nào đáng nhớ nhất của ông cùng bóng đá Việt Nam?
- Tôi nhớ tất cả các trận. Trong đó, trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là kỷ niệm đặc biệt nhất. Đó là giải đấu đầu tiên tôi dẫn dắt Việt Nam. Trận đấu diễn ra trong thời tiết giá lạnh dưới cơ mưa tuyết. Cầu thủ rất khó để nhìn thấy bóng. Họ đã làm tốt nhất những gì có thể trong điều kiện thời tiết như vậy. Vị trí á quân của giải đấu là thành tích đầu tiên của tôi cùng Việt Nam. Tôi cũng nhớ trận thua trước Thái Lan ở AFF Cup năm ngoái. Không dễ để quên một thất bại như vậy.
HLV Park gặt hái thành công ngay giải đấu đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam khi đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Ảnh: Newsis
- Sau ông, các HLV Hàn Quốc khác như Shin Tae-yong hay Kim Pan-gon cũng sang Đông Nam Á làm việc. Ông thấy họ thế nào?
- Họ đều là những HLV giỏi. Shin Tae-yong đang làm rất tốt công việc ở Indonesia. Kim Pan-gon mới đến Malaysia nhưng cũng giành được những kết quả tốt. HLV Kim Pan-gon chưa từng làm việc ở Đông Nam Á nhưng ông ấy đã sống ở Hong Kong lâu năm và am hiểu nhất định về bóng đá châu Á.
- Shin Tae-yong và Kim Pan-gon vừa giúp Indonesia, Malaysia giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Ông thấy sao nếu đối đầu họ?
- Tôi không biết liệu Việt Nam có chung bảng với họ ở Asian Cup năm sau không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu phải đối đầu với các HLV Hàn Quốc. Mỗi người đều vì đất nước họ đang làm việc, tất cả phải thể hiện hết khả năng để bảo vệ danh dự của mình.
- Ông gúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào vòng loại thứ ba World Cup. Dù không thể giành vé dự vòng chung kết, tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản. Ông đánh giá sao về thành tích này?
- Ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Thái Lan và Việt Nam vào tới vòng loại cuối World Cup. Việc ra khỏi sân chơi Đông Nam Á để thi đấu với những đội hàng đầu châu Á mang nhiều ý nghĩa. Nhìn lại những gì đã qua giúp tôi nhận ra mình cần phải làm gì.
- Một số cầu thủ Việt Nam từng sang Hàn Quốc thi đấu nhưng không thành công. Theo ông nguyên nhân do đâu?
- Tôi nghe nhiều chuyện về các cầu thủ từng tới Hàn Quốc thi đấu. Họ nói cuộc sống không có vấn đề gì nhưng không dễ để thích nghi với phong cách chơi bóng ở đây. Bóng đá Hàn Quốc đòi hỏi nhiều về thể lực và sức mạnh. Dường như họ gặp khó khăn ở điều này. Họ cần phải thích nghi với phong cách đó mới có thể thành công.
HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games trong hai kỳ đại hội liên tiếp. Ảnh: Newsis
- Hợp đồng của ông với LĐBĐ Việt Nam hết hạn vào ngày 30/1/2023. Ông dự tính thế nào cho tương lai?
- Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ngồi lại để bàn về việc gia hạn ba tháng trước khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc. Người đại diện của tôi Lee Dong-jun sẽ lo mọi thứ. Trước tiên, tôi sẽ phải tập trung cho AFF Cup 2022, diễn ra vào tháng 12. Lần trước, chúng tôi đã không thể vào chung kết nên lần này mục tiêu của tôi là vào tới trận đấu cuối cùng.
- Ông có dự định về Hàn Quốc làm việc?
- Có rất nhiều HLV giỏi ở Hàn Quốc nên chắc tôi sẽ không có cơ hội đâu. Dù vậy, tôi cũng có kinh nghiệm nhất định trong công việc huấn luyện nên nếu cần tới sự giúp đỡ trong vai trò cố vấn, tôi luôn sẵn sàng.
Minh Khang (Theo Newsis)