Thứ hai, 16/1/2023, 23:59 (GMT+7)

HLV Park tháo huy chương bạc sau khi nhận từ ban tổ chức

HLV Park Hang-seo buồn bã, tháo huy chương bạc khỏi cổ sau khi nhận từ ban tổ chức tại lễ trao giải AFF Cup 2022, tối 16/1.

HLV Park Hang-seo tháo huy chương bạc và cầm trên tay ngay sau khi nhận từ ban tổ chức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được nỗi buồn vì tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về trên SVĐ Thammasat.

Trước đó, HLV Park được Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao huy chương bạc.

Lãnh đạo VFF ôm nhà cầm quân người Hàn Quốc để cảm ơn những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam trong hơn 5 năm qua.

HLV Park không thể hoàn thành mục tiêu đánh bại Thái Lan để giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup. Trong hai giải đấu gần nhất, tuyển Việt Nam đều phải nhận thất bại trước người Thái.

HLV Park gượng cười khi chụp ảnh ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ. Điều an ủi với tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay là tiền đạo Tiến Linh giành danh hiệu đồng Vua phá lưới với Teerasil Dangda (cùng 6 bàn thắng).

HLV Park bắt tay động viên học trò sau thất bại.

Ông cũng gửi lời chúc mừng tới HLV Polking và tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup 2022 dù có đội hình mạnh nhất.

HLV Park gửi cảm ơn và tạm biệt các CĐV Việt Nam trên SVĐ Thammasat

Ông sẽ hết hạn hợp đồng với VFF vào ngày 31/1. Sau hơn 5 năm gắn bó, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp Việt Nam gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường khu vực và châu lục như á quân U23 châu Á, hạng tư Asiad, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, giành huy chương vàng SEA Games 2019, 2022, vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ảnh: Đức Đồng, Giang Huy

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới