
HLV Mai Đức Chung vẫy tay chào người hâm mộ khi về đến sân bay Nội Bài tối 28/8. Ảnh: Ngọc Thành.
"Chúng tôi được học luật và cũng phổ biến nhiều cho các cầu thủ. Tuy nhiên, lúc đó Huỳnh Như quá sung sướng nên không nghĩ được nhiều, hành động bộc phát. Việt Nam bị ép liên tục, trên sân, CĐV đội bạn lại la hét gây áp lực. Đang lúc bí bách như vậy lại ghi bàn nên học trò của tôi không kìm nén được.
Sáng hôm sau tôi đã cảnh cáo nhẹ Huỳnh Như: 'Cháu là đội trưởng, cần bình tĩnh. Nếu Thái Lan sau đó tận dụng được lợi thế hơn người, ghi bàn gỡ hoà, rồi sau đó thắng trong loạt sút luân lưu thì thật tồi tệ. Cháu là đầu tàu của đội, phải bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Mọi quyết định của cháu ảnh hưởng không nhỏ tới đội'. Sau khi bị nhắc nhở, Huỳnh Như có cười và xin lỗi đội", HLV Mai Đức Chung chia sẻ về tình huống Huỳnh Như bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết AFF Cup 2019 với Thái Lan khi cùng với các học trò về tới Hà Nội tối 28/8.
Khi được hỏi điều gì giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân đối thủ, nhà cầm quân họ Mai cho biết: "Thái Lan mang nguyên đội hình vừa dự World Cup về dự giải Đông Nam Á, với quyết tâm giành Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, các học trò của tôi thi đấu với tinh thần quật cường. Họ không nghĩ gì, chỉ ra sân chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc, vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Chiến thắng ngay trên đất Thái Lan để giành chức vô địch là điều khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc".
Sau AFF Cup 2019, các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ về thi đấu cho CLB ở giai đoạn hai giải vô địch quốc gia, được tổ chức tại Hà Nam. Giữa tháng 10 đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho SEA Games 30. HLV Mai Đức Chung cho rằng Thái Lan rất muốn thắng ở giải này để "phục hận", vì vậy, tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ để bảo vệ tấm HC vàng.
Đánh giá về khả năng giành vé dự World Cup của tuyển Việt Nam trong tương lai, nhà cầm quân 68 tuổi nói: "Hiện tại chúng ta đứng trên Thái Lan. Nhưng về đào tạo trẻ, nền móng thì Việt Nam không bằng Thái Lan. Chúng ta cần phải đầu tư mạnh tay hơn nữa. Tôi có làm việc với lãnh đạo VFF và thống nhất sẽ đầu tư nhiều cho lứa này cùng các cầu thủ U19 để hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2023, khi FIFA tăng số đội dự giải từ 24 lên 32".