“Thắng trước đối thủ quá yếu không thể nói hết được sức mạnh của U23 Việt Nam. Điểm tích cực nhất nhìn nhận từ chiến thắng 6-0 của thầy trò ông Miura là tạo đà tâm lý tốt hơn cho những trận sau, đặc biệt gây sức ép lên các đội bóng Malaysia, Thái Lan khi gặp Brunei đều phải ghi số bàn thắng như Việt Nam ghi được để so hiệu số nếu cần”, HLV Hữu Thắng nêu quan điểm.
U23 Việt Nam gặp chút khó khăn ở đầu hiệp một. Tuy nhiên, mọi việc sau đó trở nên rất dễ dàng và bàn thắng “ào ạt” đến cho các học trò ông Miura. “Thắng và thắng đậm Brunei là điều U23 Việt Nam phải làm và đã làm được. Ngoài ra, chiến thắng trên cũng không để lại hậu quả về gì như thẻ hay các ca chấn thương. Như vậy, tôi nghĩ là đội hoàn thành mục tiêu và ý đồ đề ra.
Chuyên môn ở trận chiều nay không thể hiện được gì nhiều, về phía cả hai đội. Brunei quá yếu, gần như chỉ tập trung ở nhà và phá bóng một cách vô vọng lên tuyến trên. Việt Nam thì cũng chưa tung hết những con bài quan trọng và càng tỏ rõ ưu thế khi đối thủ yếu sức về cuối”, cựu HLV SLNA nhận xét.
Phi Sơn, Hồng Quân, Công Phượng hay Thanh Bình đều để lại dấu ấn nhất định. Tuy nhiên với HLV Hữu Thắng, chưa thể sớm kết luận tất cả đang có phong độ tốt hay “vào phom”. “Bàn thắng U23 Việt Nam khá đa dạng khi sút xa có, tiếp cận trong khu 16m50 có. Nhưng đấy là trước U23 Brunei gần như chỉ là nghiệp dư so với đồng nghiệp. Công Phượng hay ai cũng có thể tỏa sáng trong một trận đấu như thế này nên không thể nhận định quá sớm”, ông Thắng nói.
Ở trận đấu mở màn, HLV Miura không sử dụng Quế Ngọc Hải - một học trò ruột của HLV Hữu Thắng và Công Phượng chỉ ra sân từ ghế dự bị. Theo đánh giá của HLV từng là công thần của Hà Nội T&T và SLNA, đây là quyết định phù hợp tình hình: “Ngọc Hải ông Miura dường như muốn cất đi để những trận sau. Ông không muốn lộ đội hình mạnh nhất cho đối thủ chính biết. Còn Công Phượng thì hiệp hai anh sẽ càng có đất dụng võ khi đối thủ đã xuống sức, anh như được sổ lồng và tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ”.
“Sức mạnh của U23 Việt Nam cần chờ được kiểm chứng qua hai đối thủ thực thụ là Malaysia và Thái Lan. Đến nay vẫn chưa thấy lối chơi cụ thể nào của U23 dưới bàn tay ông Miura. Nhưng có thể, tùy đối thủ ông sẽ ứng biến như triết lý huấn luyện bấy lâu của bản thân ông. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam khá thuận lợi. Vì vậy trận thắng đậm 6-0 ngay ngày mở màn mang đến tâm lý tốt cho đội và gây sức ép lên Malaysia, Thái Lan. Đường còn dài và tạm gọi mọi việc suôn sẻ ngay ở bước đầu tiên”, ông Thắng kết thúc câu chuyện.
Ngọc Hà