![]() |
HLV Calisto chỉ đạo các học trò trên sân Mỹ Đình sáng nay (11/5). Ảnh: Hoàng Hà. |
- Sau gần 4 tháng kể từ trận gặp Trung Quốc ở vòng loại ASIAN Cup 2011, đội tuyển Việt Nam mới tập trung trở lại. Vậy ông đánh giá gì về các tuyển thủ trong buổi tập đầu tiên này?
- Tinh thần chấp hành kỷ luật của các cầu thủ rất tốt khi từ chiều qua, họ đều đã đến tập trung đúng hẹn dù vòng đấu ở V-League vừa kết thúc. Tuy vậy, ở buổi tập đầu tiên này, nhiều người tỏ ra quá chậm chạp trong các pha xử lý. Họ ngủ quá nhiều và sẽ chẳng ai có thể chơi bóng với thể trạng như vậy.
- Thế còn với các cầu thủ nhập tịch mới lần đầu được gọi vào đội tuyển?
- Nói chung, cả hai cầu thủ này đều hòa nhập tốt với các đồng đội mới. Họ tích cực trong những bài tập đầu tiên và tôi đánh giá cao điều đó. Tuy vậy, cần có thêm thời gian để kiểm chứng năng lực của họ, chứ không phải chỉ sau một hai buổi tập.
- Chấn thương của Minh Châu và Minh Phương tiến triển thế nào và liệu họ có thể ra sân trong trận đấu vào ngày 14/5 tới?
- Các bạn thấy đấy, cả hai vẫn tập luyện trên sân và nếu phục hồi và đảm bảo thể lực, họ sẽ sẵn sàng thi đấu.
- Ông có điều gì phàn nàn trong buổi tập đầu tiên này?
- Chúng tôi phải tập ở sân phụ với mặt cỏ quá xấu. Các tuyển thủ rất dễ gặp chấn thương với mặt sân gồ ghề như vậy. Tôi không thể hiểu nổi ban quản lý sân lại bố trí cho đội tuyển quốc gia tập ở sân phụ trong khi tôi lại bắt gặp nhiều đội bóng nghiệp dư chơi bóng và phá nát cỏ ở sân chính. Đợt tập trung vốn đã rất ngắn ngủi nhưng chúng tôi chỉ được tập ở sân chính có hai ngày thì thật là không hiểu nổi.
- Ông đánh giá thế nào khi Olympiakos không đem đội hình mạnh nhất tới Việt Nam?
- Họ là một trong những CLB hay nhất châu Âu hiện nay. Chúng ta không phải lo ngại về khả năng của họ. Olympiakos vừa vô địch Hy Lạp và việc mất một vài cầu thủ không ảnh hưởng tới sức mạnh và lối chơi của họ.
![]() |
HLV Calisto có quỹ thời gian ngắn ngủi trước khi tuyển thi đấu với Olympiakos. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Vậy ông có lo ngại về việc khán giả sẽ không đến sân theo dõi trận đấu này?
- Tôi không nghĩ vậy vì khán giả Việt Nam rất yêu bóng đá. Họ sẽ tới sân để chứng kiến tuyển quốc gia thi đấu với một trong những CLB hay nhất ở châu Âu hiện tại.
Thế Ngọc ghi