Ngay sau khi xuất hiện những hình ảnh, thông tin về HLV Bùi Xuân Hà đánh học trò tại đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, lãnh đạo Tổng cục TDTT và bộ môn bóng bàn trực tiếp đến trường Đại học TDTT Bắc Ninh để kiểm tra tình hình tập huấn của đội, cũng như yêu cầu ông Hà giải trình.
Theo HLV đang thuộc biên chế thể thao quân đội, mình đúng là ông thầy trong video, thừa nhận việc dùng cán chổi để “dạy dỗ” học trò Bùi Văn Đức, cùng những lời lẽ “mày tao”. Sự việc xảy ra từ tháng 4/2015 khi ông mới được triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia. Khẳng định mục đích của mình chỉ để rèn giũa học trò vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và cũng chỉ áp dụng với quân trực tiếp của mình ở đội bóng bàn quân đội để làm gương song ông Hà cũng thừa nhận đó là điều phản cảm, cứng nhắc, cực đoan và không phù hợp với môi trường giáo dục.
Không chỉ phải viết đơn giải trình, rút kinh nghiệm nghiêm khắc, HLV Bùi Xuân Hà chắc chắn phải nhận hình thức kỷ luật cho hành động dạy học trò bằng… cán chổi của mình. Trong tuần này, từ đơn giải trình của ông Hà, ngành thể thao triệu tập cuộc họp để đưa ra hình thức xử lý thích đáng.
Hiện tại ông Hà là HLV trưởng đội tuyển trẻ quốc gia và theo ghi nhận là một HLV có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông sẽ phải chịu trách nhiệm với sự cố làm ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thể thao, trực tiếp đến hình ảnh các HLV. Có thể phương án cho thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển trẻ quốc gia không được đặt ra song chắc chắn ông Hà sẽ bị cảnh cáo hay nhẹ nhất là khiển trách. Ngành thể thao cũng coi đây là một bài học cho các HLV trong công tác quản lý, đào tạo, giáo dục VĐV, đặc biệt về phương pháp.
Qua sự vụ liên quan đến HLV Bùi Xuân Hà còn tiếp tục cho thấy nội tình phức tạp ở bóng bàn. Môn này thường xuyên xảy ra các sự cố đủ loại từ đội tuyển cho đến các lứa trẻ ở những lần tập huấn hay trước các giải đấu - hậu quả của tình trạng thiếu đoàn kết thống nhất và nền nếp kỷ luật, trong sự buông lỏng kéo dài.
Thư Minh