Tại buổi họp báo giới thiệu dự án Yêu và mơ chiều 12/6, Hiền Nguyễn Soprano cho biết sự kết hợp này xuất phát từ lời thách đố của một thành viên êkíp. Mạnh dạn đề xuất hợp tác với Mỹ Linh, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị từ chối nhưng rồi bất ngờ vì diva nhạc Việt lập tức nhận lời. Họ song ca Những giấc mơ dài (Huy Tuấn sáng tác), bản hit gần 20 năm tuổi của Mỹ Linh.
Hiền Nguyễn Soprano được đào tạo bài bản về thính phòng, cổ điển còn Mỹ Linh chủ yếu gắn bó với dòng nhạc nhẹ. Hai cá tính âm nhạc khác biệt không tránh được những mâu thuẫn trong cách xử lý bài hát. Mỹ Linh có lúc không đồng ý với cách hát, nhả chữ của đàn em. Nghe những góp ý thẳng thắn của đàn chị, Hiền Nguyễn Soprano không tự ái. Cô khiến Mỹ Linh và êkíp bất ngờ khi chấp nhận thu tới 20 lần một bản nhạc, đến khi có kết quả ưng ý mới thôi.
Ngoài Những giấc mơ dài kết hợp với Mỹ Linh, album Yêu và mơ còn có các ca khúc Cỏ và mưa (hát cùng OPlus), Ánh trăng kỷ niệm, Mong manh tình về, Nào biết nào hay, Khi nàng yêu (ca khúc gốc Woman in love), Yêu anh dại khờ (ca khúc Je Suis Malade) và Tình ngát xanh (ca khúc gốc Caruso). Nữ ca sĩ hát các ca khúc quốc tế bằng bốn thứ tiếng: Việt, Anh, Tây Ban Nha và Italy. Cô luôn mong muốn làm mới, giúp các ca khúc kinh điển gần gũi hơn với khán giả Việt Nam.
Hiền Nguyễn có hơn 15 năm học tập và theo đuổi dòng nhạc thính phòng. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô là sinh viên duy nhất giành được hai học bổng tu nghiệp tại Italy. Sau 5 năm du học, thay vì nhận lời ở lại làm việc cho Nhà hát Olimpico ở Rome, cô trở về nước để theo đuổi con đường ca hát với nghệ danh Hiền Nguyễn Soprano. Thời gian đầu, cô hoạt động trong nhóm nhạc Mộc Miên và hai năm gần đây mới hát solo, đi theo hướng Pop hóa cổ điển (Classical crossover) với hai MV La Vie en Rose (2019) và Thank God It’s Friday (2020). Hồi tháng 6, cô cho ra mắt dự án home concert mang tên Rhythm Trip.