Khi anh ấy “lười yêu”
Khi thấy người chồng không mặn mà trong chuyện gối chăn, người vợ đừng nghĩ ngay rằng anh ấy không còn thích mình nữa hay đã “no xôi chán chè” ở đâu rồi. Đàn ông chỉ hăng hái chuyện tình ái khi anh ấy hoàn toàn tự tin ở bản thân, hài lòng về bản thân mình.
Khi hứng thú tình dục giảm sút, rất có thể anh ấy cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ của người đàn ông, không còn hấp dẫn với phụ nữ nữa. Trong chuyện tình cảm, đàn ông nghĩ về cảm xúc của mình nhiều hơn.
Dù anh ta có hiểu nhu cầu của vợ, thương vợ đến đâu, nhưng lòng mình không thoải mái, thì cũng “lực bất tòng tâm” mà thôi. Khác với phụ nữ, lúc nào cũng có thể “hoàn thành nhiệm vụ”, đàn ông thì không phải lúc nào muốn cũng làm được.
Các chuyên gia tư vấn đã gặp nhiều cặp vợ chồng suy giảm hứng thú tình dục và đã phát hiện ra rằng nguyên nhân chính là sự căng thẳng, sự ham mê công việc của người chồng hoặc người chồng đang gặp khó khăn trong công sở. Là người vợ, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy công việc lại ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống vợ chồng, đặc biệt tâm lý của người đàn ông. Với đàn ông, sự thành đạt là thước đo lòng tự tin và là cái máy điều hoà mọi mối quan hệ trong cuộc sống.
Anh ấy muốn được “say mê”
Nhiều phụ nữ không nhận ra rằng người chồng rất vui khi vợ tỏ ra thích thú anh ấy và cơ thể của anh ấy. Khi nhận ra bạn say mê, anh ấy sẽ cố gắng không làm bạn thất vọng. Đàn ông rất muốn phụ nữ khơi gợi niềm say mê, song thường chị em lại hay “khách sáo”, thành ra cả đôi bên không hiểu ý nhau. Miễn cưỡng lắm người đàn ông mới nói cho người vợ biết anh ta thích gì. Nếu người vợ năng động, biết cách làm sống lại những cảm xúc ở nơi chồng, anh ta sẽ mỉm cười và tỏ ra mãn nguyện. Một sự phản hồi tích cực sẽ tốt hơn là sự im lặng hoặc những lời phàn nàn.
Có người đàn ông thỉnh thoảng đi “ăn vụng”, mặc dù anh ấy có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Lý do anh ta thích đến những chỗ mà mọi người cho rằng “không sạch sẽ” đó là: đến đó người đàn ông được khen, được đón tiếp nồng nhiệt, được cảm thấy mình còn hấp dẫn, say mê, những thứ mà ở nhà không có được! Đó không phải là lời nói chân thật để phụ nữ suy nghĩ sao?
Phá bỏ lối mòn
Chuyện ái ân vợ chồng là “trò chơi”, mang lại niềm vui cho cả hai người. Trò chơi nào cũng cần thường xuyên thay đổi, tránh những lối mòn. Việc người chồng thỉnh thoảng đề nghị thử nghiệm một cách “yêu” mới đôi khi lại làm các bà vợ ngượng ngùng. Vì vậy mà đời sống của nhiều đôi vợ chồng trở nên nhàm chán, sáo mòn. Các cặp vợ chồng cố gắng thay đổi dù chỉ là chút ít để tạo ra sự hấp dẫn mới mẻ.
Để kết thúc bài trao đổi này, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Có một người đàn ông đẩy cửa buồng tắm và vào với vợ. Người vợ nhất định đuổi anh chồng ra. Người chồng cụt hứng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cô ấy thật ngu ngốc”. Bạn thấy thế nào, anh chồng quá đáng hay chị vợ ngu ngốc thật?
(Theo Sức Khỏe và Đời Sống)