- Đã phát hành 5 album. Mỗi album anh đều cho rằng đó là một bước đột phá mới. Nhưng thực tế cho đến nay hầu như khán giả không thể nhận thấy được cái đột phá đó. Anh nghĩ gì về điều này?
- Tôi nhớ là mình không nói về "đột phá" tới mức để mọi người phải kỳ vọng chờ đợi cái gì đó quá mới quá lạ. Đột phá với tôi có khi chỉ đơn giản là đã hoàn thành được một album, trong những điều kiện khó khăn hơn những anh chị đã thành danh khác.
Còn về phía khán giả, tôi không quan trọng họ có nhận ra sự thay đổi nào từ tôi hay không. Với tôi chuyện khán giả chấp nhận mình là điều quan trọng nhất. Còn việc mình "đột phá" thế nào thì riêng mình biết, đó là thách thức mình tự đặt ra cho chính mình. Và mình phải cố gắng hoàn thành.
Tôi vẫn hát nhạc trữ tình trong album gần đây, chú ý hơn đến những bài hát có giai điệu và ca từ gần gũi hơn với đa số chứ không phải là tất cả. Tạm thời, sự thay đổi đó của tôi được khán giả đón nhận tốt. Đĩa bán tốt, liên tục có show trong Nam ngoài Bắc, thu nhập ổn định. Vậy là tốt lắm rồi.
![]() |
Ca sĩ Lê Hiếu. |
- Khi làm album, có cảm giác anh chỉ chú ý đến sở nguyện của riêng bản thân anh mà không chú ý khán giả, anh nói sao về điều này?
- Nếu không chú ý đến khán giả thì làm sao tôi được đón nhận như bây giờ? Các album của tôi đều có số lượng tiêu thụ rất đáng mừng, nhất là với một ca sĩ trẻ như tôi. Nói đơn giản, tôi đã được khán giả chấp nhận và bạn cũng thấy là tôi không cần phải cố "lạ hóa", cố tỏ ra lập dị hay hát cái gì đó khó nghe để khán giả chú ý! Tôi vẫn hát như tôi từng hát. Sự đổi mới nằm ở chính quan niệm của tôi về khán giả, tôi có được những khán giả của mình. Đó là cả hai bên cùng "chú ý" đến nhau đấy chứ!
- Anh nói rằng album vol.5 "Cơn đau cuối cùng" đánh vào giới trẻ nên toàn những ca khúc trẻ trung. Nhưng khi nghe, ta dễ nhận thấy rằng nó không trẻ như anh nói và không khác gì nhiều so với album nhạc trước?
- Bạn định nghĩa thế nào về sự trẻ trung? Chẳng lẽ cứ phải là nhạc dance, hip hop giật đùng đùng thì mới là trẻ? Tôi sở trường về nhạc trữ tình, với lối hát nhẹ nhàng, thì có lý do gì để phải từ bỏ. Khán giả trẻ họ cũng cần sự êm ái ngọt ngào chứ đâu phải gào thét lên hay đập dồn dập. Những bài hát trong album Cơn đau cuối cùng của tôi rất được yêu thích trên các diễn đàn, các trang web âm nhạc.
Album này khác những album trước ở chỗ tôi đã chọn nhiều hơn những bài hát mới. Tôi chưa tới giai đoạn phải đột ngột thay đổi hát cái gì đó khác hẳn. Một album mới không nhất thiết cứ phải mới mọi thứ hay thay đổi hoàn toàn về âm nhạc.
- Quá trình "trẻ hóa" theo dự định của anh là thế nào?
- Không có giới hạn nào hay quy định nào cho mức độ trẻ hay già. Một người nghe nhạc cổ điển nhưng tâm hồn họ vẫn trẻ. Và không ai bảo một người già nghe hip hop là không bình thường. Tôi sẽ vẫn hát những gì tôi thích hát và khán giả của tôi thích nghe. Tôi có cả những khán giả lớn tuổi, họ đã thích một Lê Hiếu "cụ non" như ngày trước, thì tôi vẫn luôn sẵn sàng làm họ vui lòng khi cần.
- Việc thay đổi hình tượng từ một ca sĩ lịch lãm, tao nhã sang hình ảnh một Lê Hiếu bụi và hơi... con gái hoàn toàn trái với những hình ảnh đẹp trước đây. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến thần tượng, anh nghĩ sao?
- Tôi trước đây đẹp, còn bây giờ không đẹp sao? Vẻ đẹp đàn ông theo những quan niệm mới không nhất thiết cứ phải thật gân guốc, phải gồng lên hay râu ria bặm trợn. Tôi không tự xếp mình vào trào lưu "metrosexual" nhưng một chút mềm mại nhẹ nhàng cũng có sức hấp dẫn riêng.
- Đối với anh, khó khăn nhất hiện nay là gì?
- Tôi đã nói rằng sự đột phá với tôi là vượt qua được cái ngưỡng của chính mình đặt ra. Chẳng hạn ngày mới làm ca sĩ, tôi không được các bầu sô mặn mà, họ từ chối nghe đĩa của mình, từ chối mời tôi hát. Nhưng giờ thì tình hình đã khá hơn nhiều, những lời mời xuất hiện liên tục, cả từ hải ngoại nữa. Những cái khó khăn nhất tôi đã qua được rồi, còn khó khăn mới thì hiện tại chưa thấy có, có chăng là đang cần thêm bài hát mới cho các album mới.
Tôi muốn làm được một tour lưu diễn dành riêng cho các bạn sinh viên, đó là dự định lớn nhất lúc này và đang trên đường thực hiện. Hy vọng sẽ sớm có thể "khoe" với các bạn ngày khởi đầu của tour này.
- Dư luận đang thắc mắc về mối quan hệ của anh với các "hot girl" Hà thành. Thật ra mối quan hệ ấy như thế nào?
- Tôi cũng không phải là người duy nhất được dư luận "chiếu cố" đưa chuyện. Tôi rất muốn hỏi "dư luận" rằng phải như thế nào thì mới là "bạn bình thường"? Hay là luôn phải thực thi "nam nữ thụ thụ bất thân", đi lại ngoài đường phải cách xa nhau cho... an toàn? Nói chung, chuyện dư luận thì nên để dư luận tự giải quyết.
- Còn ý kiến anh lợi dụng mối quan hệ với các nhân vật nữ nổi tiếng để lăng xê tên tuổi thì sao?
- Những mối quan hệ luôn là điều cần thiết, dù với người nổi tiếng hay bình thường. Nếu quan hệ ấy đem lại cơ hội tốt thì cũng nên đón nhận chứ đừng đạo đức giả, từ chối để khỏi mang tiếng "lợi dụng".
Tôi có những người bạn tốt, nhờ họ mà tôi được làm việc với những nhạc sĩ giỏi. Họ giúp tôi phát triển sự nghiệp và đến giờ thì tôi có thể tự tin hoạt động độc lập mà không cần mượn tên ai. Đã theo nghệ thuật, ai cũng muốn nổi tiếng. Giữ lấy những cơ hội là cần thiết, cũng như cần có những mối quan hệ tốt, không nên vì sĩ diện mà phải cố tỏ ra rằng tôi đây "hữu xạ tự nhiên hương".
- Thị trường nhạc trẻ TP HCM rất khắc nghiệt. Liệu anh có đủ tự tin cạnh tranh tìm chỗ đứng ở thị trường này?
- Tôi đã vượt qua rồi. Tôi đã khởi nghiệp ở thị trường này và đang sống ở đây. Đó là câu trả lời cho câu hỏi về sự tự tin. Trông lên có thể chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống còn nhiều người chưa bằng mình. Với người như tôi thế đã là đáng tự tin lắm rồi.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)