![]() |
|
Một cảnh quay của chương trình "Hãy chọn giá đúng". |
Hơn một năm chuẩn bị, tính từ khi cái tên The price is right được chọn để có một ngày xuất hiện trên VTV3. Tên chương trình ban đầu là Hãy đoán giá đúng, cuối cùng được đổi lại thành Hãy chọn giá đúng, nghe có vẻ bớt tính "phán đoán" may rủi. Không khí sôi động từ vài tháng trước, nhất là đối với nhóm thiết kế đạo cụ của công ty quảng cáo BHD. Yêu cầu của công việc rất cao: đẹp, có tính chính xác, có độ bền ổn định (để có thể sử dụng liên tục trong mấy năm) và mật độ dày đặc (tổng cộng tới 70 đạo cụ).
Vài tháng trước khi ghi hình, một nhóm 5 người của VTV3 đã được sang Los Angeles - Mỹ, đến xem 3-4 lần chương trình gốc của Đài CBS. Đạo diễn Đức Hoà đã "tranh thủ" ghi băng để tất cả mọi người "ở nhà" đều hiểu và đảm bảo các vị trí của mình trong êkíp.
Ngày ghi hình là 1/6/2004 - nhưng tất cả ê kíp đã thực sự vào việc trước đó 2 ngày. Từ trước tới giờ, mỗi chương trình mới của VTV3 ít khi được tập dượt thật kỹ. Riêng lần này, với sự cố vấn của một chuyên gia người Australia (từng dàn dựng chương trình Hãy chọn giá đúng cho một số nước ở châu Á: Thái Lan, Malaysia, Indonesia) đã sắp xếp lịch tập thử cho các khâu trong 2 ngày, kín đặc từ sáng đến tối.
Thoạt đầu, đạo diễn Đức Hoà đã... phản ứng, cho rằng việc tập chỉ với mức độ vừa phải thôi, ở Việt Nam... đâu cần thử trước quá kỹ như thế! Nhưng mọi người nhanh chóng "đầu hàng" trước lý lẽ thuyết phục của vị chuyên gia rằng, chương trình này đòi hỏi khâu thực hiện phức tạp. Chưa khi nào, một trò chơi TH được chạy thử, kỹ càng và mang tính chuyên nghiệp cao như thế: có đầy đủ các bộ phận và cả xe màu tham gia.
Phần hình hiệu của Hãy chọn giá đúng không sử dụng công nghệ đồ họa vi tính. Chính những phản ứng của khán giả khi biết mình được chọn làm người chơi sẽ được lấy làm hình hiệu và thay đổi theo từng số với không khí và các khuôn mặt khác nhau. Lời đọc được thu trực tiếp. Vị chuyên gia nước ngoài rất ngạc nhiên vì khung hình hiệu được làm không thua kém nước ngoài - trong khi giá thành lại đặc biệt rẻ: chỉ gồm một khoản tiền nhỏ đủ để mua bộ đèn nhấp nháy, chăng xung quanh một tấm bìa cát tông, sau đó "ki" hình khán giả vào.
Giữa các phần chơi, cần thay đổi sân khấu trong khoảng 5 phút - nhưng khán giả không phải sốt ruột chờ đợi, vì họ được tham gia những trò chơi vui vẻ do BTV Hoa Thanh Tùng làm MC kiêm giám khảo. Theo bật mí thì ngay cả người làm công tác khán giả cũng lên một kịch bản riêng gồm các trò chơi, âm nhạc, phần thưởng...
Nhiều người xem đặt câu hỏi: với khối lượng sản phẩm cồng kềnh và đa dạng như thế, VTV có kho hàng nào giữ đủ thứ đồ đạc này không? Đây thực sự là một khó khăn đặt ra đối với nhóm làm chương trình, vì để quản lý số lượng và khối lượng các sản phẩm trong chương trình cần có một công ty đảm trách. Việc này được giao cho BHD dưới sự giám sát của Đài THVN.
Một khâu khác của công ty là kêu gọi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm làm đề bài, giá do chính nhà sản xuất đưa ra để người tiêu dùng vừa chơi, vừa tìm hiểu giá của sản phẩm. Số lượng tham gia trong êkíp thực hiện là hơn 70 người.
Ngay từ khi nhóm 5 người đi tham quan từ Mỹ về, mọi người nghĩ ngay đến Lại Văn Sâm trong vai trò Speaker vì anh có phong cách rất giống với... người dẫn chương trình 83 tuổi của Đài CBS. Tuy nhiên, dự định này thoạt đầu bị gác lại với lý do khó có thể lung lay: "Tôi bận lắm". Xét thấy khả năng này quá khó, nhóm thực hiện chuyển phương án: một mặt vừa thuyết phục "sếp", mặt khác tiếp tục tìm người.
Ngoài ứng cử viên Quang Thắng như một vài tờ báo đã nêu, còn có NSƯT Chí Trung và một vài gương mặt của VTV3. Về sau, do chưa tìm được người đáp ứng yêu cầu, nên mọi người đã cố ép vị trưởng ban vào vị trí này (với điều kiện chỉ "giúp" trong thời gian đầu thôi).
Đạo diễn Đức Hòa thổ lộ với Tạp chí Truyền hình: "Nhiều khi rất căng thẳng nhưng chỉ vì ai cũng muốn làm cho thật tốt, nhất là anh Sâm và mọi người luôn hết mình, nên cuối cùng mọi ý tưởng đều gặp nhau". Theo thông tin từ bên lề: hiện nhóm làm chương trình đang thuyết phục "thời gian đầu" của vị
trí speaker Lại Văn Sâm sẽ được kéo dài trong 1 năm.
