Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Michael Chertoff xác nhận, sẽ vẫn còn người dân xuất hiện sau khi nước rút cần được giúp đỡ.
Hiện không thể biết chắc được số người thiệt mạng trong trận bão lụt nhưng theo thượng nghị sĩ David Vitter thuộc bang Louisiana, ước đoán số người thiệt mạng vì cơn bão Katrina vào khoảng 10.000 người.
Chính quyền Mỹ đã cho thực hiện chiến dịch không vận được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ. Khoảng 40 trực thăng hoạt động 24/24 giờ để di tản trên 42.000 người ở thành phố New Orleans.
Ước tính có trên 1 triệu người đã di tản đến các bang lân cận. Khoảng 17.000 binh sĩ được triển khai thêm đến các vùng bị nạn để thực hiện cứu hộ, bảo vệ an ninh và ngăn ngừa nạn hôi của.
Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống George Bush thừa nhận sự phản ứng chậm chạp, thiếu hiệu quả và “không thể chấp nhận được” của giới chức trách. Ông cũng đã ký khoản tiền cứu trợ khẩn cấp 10,5 tỷ USD đã được quốc hội thông qua.
Hôm nay ông Bush sẽ một lần nữa đi thị sát vùng bị nạn (Nhà Trắng đã hủy chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào). Cộng đồng thế giới đã bày tỏ sự cảm thông với nhân dân Mỹ và ghi tên mình vào danh sách cứu trợ ngày càng dài hơn với trên 50 nước.
Không chỉ những nước giàu có như Đức, Phần Lan, Pháp, Hà Lan... cử tình nguyện viên, gửi hàng cứu trợ đến Mỹ, mà những nước nghèo hoặc vốn không có mối quan hệ tốt với Washington cũng đã sẵn sàng chia sẻ.
Sri Lanka gửi Mỹ 25.000 USD, Cuba muốn gửi sang 1.000 bác sĩ và y tá, Venezuela gửi tiền và nhân viên y tế, Afghanistan tuyên bố góp 100.000 USD giúp dân Mỹ...
Ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế thế giới
Không chỉ làm Mỹ thiệt hại nhiều tỷ USD, cơn bão Katrina cũng đang ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế thế giới thông qua việc làm thiếu hụt nguồn cung cấp dầu, dẫn đến tăng giá loại năng lượng này.
Mỹ có nguồn dự trữ dầu thô dồi dào nhưng các nhà máy lọc đang bị ảnh hưởng, do đó nguồn xăng dự trữ đang nhanh chóng cạn kiệt.
Theo Tiền Phong, các nhà phân tích khuyến cáo nếu cuộc khủng hoảng nhiên liệu bao vây nước Mỹ thì nó sẽ nhanh chóng lan ra khắp thế giới. Nhật Bản và Anh đã tuyên bố sẽ mở các kho dầu dự trữ chiến lược.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo de Rato cảnh báo, giá dầu tăng cao có thể trở thành nguy cơ ngày càng lớn đe dọa đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang được dự báo đạt mức 4% năm nay.
Theo ông Rato, một số tác động phụ của giá dầu như công nhân đòi tăng lương và các doanh nghiệp tăng giá để bù vào chi phí năng lượng cao cũng ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.