Theo PC.World, để có thể hát karaoke, trước tiên người dùng ĐTDĐ V602SH và V601T tải các file karaoke về từ dịch vụ Internet di động Vodafone Live, sau đó kết nối với VT để hình ảnh và nhạc điệu được truyền ra. Trong trường hợp này, ĐTDĐ đóng vai trò như một microphone. Vodafone không công bố chi tiết giá dịch vụ, nhưng hiện nay các file karaoke được cung cấp với giá 35 cent/bài hát.
ĐTDĐ V602SH có màn hình TFT LCD 2,4 inch với độ phân giải 320 x 240 pixel (QVGA) và có thể hiển thị 260.000 màu. Nó cũng tích hợp máy ảnh số 2 megapixel và lần đầu tiên có zoom quang học 2X, hỗ trợ các ứng dụng Java, tính năng nghe nhạc số và nhiều khả năng khác. Thiết bị này nặng khoảng 4,6 ounce, kích thước 2x4x1inch, cho phép đàm thoại 130 phút, chờ 400 giờ.
Còn V601T có màn hình TFT LCD 2,2-inch với độ phân giải QVGA, màn hình phụ màu 1 inch, máy ảnh số 1,3 megapixel, hỗ trợ các ứng dụng java. Điện thoại này nặng 4 ounce, kích thước 2x3,75x1inch, với bộ pin cho phép đàm thoại 120 phút, chờ 330 giờ.
ĐTDĐ V602SH và V601T sẽ có mặt trên thị trường Nhật Bản vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, do hiện nay mới chỉ có Vodafone K.K cung cấp dịch vụ này, nên tính năng hát karaoke mới chỉ thực hiện được ở Nhật Bản.