- Ý tưởng thực hiện album của anh hình thành trong hoàn cảnh nào?
- Tổng kết đến giờ này, tôi thấy thời gian mình dành nghe nhạc có khi còn nhiều hơn thời gian hát. Trong quá trình đó, tôi tình cờ phát hiện ra có nhiều bài nhạc tình rất "đẹp" khi thể hiện bằng song ca, vậy là quyết định gom lại, nhem nhóm ý tưởng làm một album để kỷ niệm cùng với những nữ đồng nghiệp.
Đây có thể nói là dự án âm nhạc mà tôi dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay. Thời gian chuẩn bị và thực hiện lên đến hơn 1 năm. Có những tình cảm khiến mình vô cùng cảm động như Mỹ Tâm đã thức đến 3 giờ sáng để cùng tôi thu cho xong bài hát; Phương Thanh, Hồng Nhung thường xuyên gọi điện đôn đốc, thúc giục... Tất cả họ là niềm động viên rất nhiều với tôi. Album còn có sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Cam Thơ, Phương Thùy.
![]() |
Hình trong CD Em. Ảnh: Thành Nguyễn |
- Anh muốn nói về "em" nào qua chủ đề album?
- Không riêng "em" nào cả. Em chính là tất cả những nhân vật trong bài hát mà tôi chọn. Tôi muốn chủ đề album phải nói lên được một điều gì đó ẩn chứa trong bài hát. Serie tên album một chữ cũng như kỷ niệm đẹp mà mỗi khi nhắc đến khán giả có thể nhớ Quang Dũng.
- Trước đây Thanh Thảo từng có album song ca với 10 ca sĩ nam. Anh có ngại đi sau ý tưởng của đồng nghiệp không?
- Đi sau thì không ngại, chỉ ngại không có gì mới. Chính Thảo cũng là những người đã ủng hộ tôi khá nhiều trong việc làm CD này.
Tôi biết rằng sẽ có dư luận cho rằng album làm theo kiểu "lấy thịt đè người". Nhưng không sao cả, quan trọng là trong lòng của tôi không bao giờ có điều đó. Tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản, album là một dịp hát chung với những đồng nghiệp nữ cùng thời mà tôi quý mến, cũng là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời đi hát của mình, vậy thôi.
- Sự thể hiện với nhiều ca sĩ khác nhau có đòi hỏi ở anh những nỗ lực riêng cho phù hợp từng chất giọng?
- Người nghệ sĩ nói chung có sự nhạy cảm rất cao trong từng tác phẩm nghệ thuật. Trong CD này, hát với mỗi người là một cảm xúc khác biệt, quả thật rất khó nhưng không đến nỗi bế tắc. Tất cả 11 người bạn đã dành cho tôi sự ưu ái khá đặc biệt, thịnh tình của họ cũng đã làm nên những sự đồng cảm nhất định. Nếu không có những tình cảm này có lẽ tôi đã bỏ cuộc ở nửa đường.
Có lẽ khán giả cũng khó tưởng tượng Quang Dũng sẽ song ca cùng Phương Thanh, Thanh Lam thế nào. Thật ra không nhất thiết song ca phải là sự hòa quyện. Tôi nghĩ những cảm xúc trái chiều giữa giọng nam và giọng nữ đôi khi cũng có thể mang lại hiệu ứng nhất định. Như bài hát tôi song ca cùng Thanh Lam, giọng của chị là sự bứt phá trong day dứt, nuối tiếc. Còn tôi thể hiện ở những đoạn cần sự nồng nàn, đằm thắm hơn. Có lẽ đây cũng sẽ là một sự khám phá thú vị cho khán giả về mặt cảm xúc.
- Album dự kiến sẽ phát hành trước Lễ tình nhân có ý nghĩa đặc biệt gì với anh?
- Đây là một món quà chung cho những người yêu nhau. Riêng tôi, lễ tình nhân năm nay thì cũng tiếp tục lẻ loi thôi. Nhưng biết đâu sẽ bị "sét đánh, trời giáng" gì đó trong ngày này thì sao.
- Đối với anh, "Em" có phải là một sự "thoát ly" cuộc cạnh tranh với dòng nhạc tiền chiến đang trở lại đầy hoành tráng?
- Tôi nghĩ sự trở lại của dòng nhạc xưa trong thời gian gần đây là một dấu hiệu đáng mừng cho cả nền âm nhạc Việt Nam. Bản thân tôi cũng có thêm nhiều động lực phấn đấu trong nghề nghiệp. Nói thực tế một chút, khi những chương trình có chủ đề nhạc tiền chiến diễn ra nhiều hơn thì mình cũng có cơ hội đến gần khán giả hơn.
- Ngoài live show "Chuyện của tôi", mọi người cho rằng năm qua là một năm khá yên lặng của Quang Dũng, vì sao vậy?
- Có lẽ đó là một bước lùi để chuẩn bị cho những bước tiến mới. Tôi quan niệm âm nhạc là vô biên, ở thời điểm nào cũng phải phấn đấu. Trong lòng mình tôi tự biết mình đang cần gì cho bản thân và cho cả mọi người.
Hiện tại tôi tràn đầy niềm tin vào một năm mới với khá nhiều dự tính. Hy vọng năm nay mọi người sẽ không còn thấy Quang Dũng "im lặng... thở dài" nữa.
(Theo VnExpress)