Hiệu trưởng của trường, Kim B.Clark, nói rằng Havard đang chờ đợi các sinh viên Trung Quốc, những người đã có một nền tảng kiến thức tuyệt vời, có khả năng trở thành những nhà lãnh đạo và có phẩm chất cá nhân tốt, như tính liêm chính, trách nhiệm và đáng tin cậy.
“Chúng tôi đã có những kế hoạch để chiêu nạp thêm nhiều sinh viên Trung Quốc hơn nữa, nhưng hiện tại trở ngại lớn nhất là sự giới hạn nhập cảnh” ông nói.
Theo Tân hoa xã, ông cũng cho biết nhà trường đang làm việc với chính phủ nhằm thuyết phục họ cân nhắc lại chính sách và cấp thêm visa cho sinh viên đại lục. Tuy nhiên Havard không có kế hoạch tiến hành hợp tác đào tạo chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh với các trường ở Trung Quốc.