Chủ nhật, 18/4/2021, 08:17 (GMT+7)

Harry và William ngồi đối diện nhau trong nhà nguyện

Thay vì ngồi cạnh hoặc cùng phía với nhau, Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge lại ngồi đối diện, cách xa nhau trong tang lễ của Hoàng thân Philip.

15h chiều 17/4 (theo giờ địa phương), nghi thức tang lễ Hoàng thân Philip đã diễn ra trang trọng bên trong Nhà nguyện St George, lâu đài Windsor. Chỉ đúng 30 người được tham dự nghi lễ này, trong đó có Hoàng tử Harry. Anh ngồi cùng hàng với Hoàng tử Andrew và vợ chồng Công chúa Anne nhưng cách xa vài ghế theo đúng quy tắc phòng dịch Covid-19.

Vợ chồng William và Kate ngồi ở phía đối diện với Harry.

Trước đó, Kate vào trong nhà nguyện trước chồng. Cô được xếp ngồi cùng hàng với gia đình Nữ bá tước xứ Wessex.

Còn Harry và William đi theo hộ tống linh cữu Công tước xứ Edinburgh.

Thái tử Charles dẫn đầu đoàn hộ tống, hai con trai của ông đứng phía sau và không sánh vai cùng nhau.

Harry đi phía sau anh trai khi vào trong nhà nguyện. Đây là lần hội ngộ đầu tiên của cả hai sau khi nhà Harry rời bỏ hoàng gia để chuyển đến Bắc Mỹ sống vào năm ngoái.

Lúc đưa linh cữu di chuyển từ trong lâu đài tới nhà nguyện, Harry và William đi song song nhưng bị tách ở giữa bởi em họ Peter Phillips.

Khoảnh khắc Harry cúi đầu khi đứng cạnh anh trai.

Đoàn hộ tống linh cữu Hoàng thân Philip gồm 9 thành viên nam của hoàng gia.

Quan tài của chồng Nữ hoàng Anh được đặt trên chiếc xe tang Land Rover do chính ông sửa thiết kế.

Hoàng tử Harry một mình về Anh hôm 11/4. Anh đã tự cách ly tại Frogmore Cottage và được xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi tham dự đám tang của ông nội. Vợ anh, Meghan Markle, không thể đi cùng vì được bác sĩ khuyên không nên di chuyển xa trong lúc mang bầu bé thứ hai.

Harry và William ngồi đối diện trong nhà nguyện
 
 

Tùng Anh (Theo The Sun)
Ảnh: Reuters, ITV

Đánh giá phiên bản mới