Khi lễ đăng quang diễn ra ngày 6/5 của Vua Charles III ngày càng cận kề, người ta vẫn chưa rõ liệu Hoàng tử Harry và vợ anh, Meghan Markle, có tham dự hay không. Một nguồn tin từ cung điện nói với People cho bài viết trang bìa số ra tuần này rằng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ được mời đến dự buổi lễ long trọng của quốc vương. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex nói rằng lời mời vẫn chưa được đưa ra và không có động thái nào từ phía gia đình Hoàng gia hướng tới hòa giải.
Mối quan hệ giữa Harry - Meghan với Hoàng gia vẫn căng thẳng sau khi hồi ký Spare của hoàng tử 38 tuổi được phát hành tháng trước. Nói về lễ đăng quang trong cuộc phỏng vấn với Tom Bradby của ITV xung quanh cuốn sách, Harry cho biết: "Có rất nhiều chuyện có thể xảy ra từ giờ cho đến lúc đó. Nhưng anh biết đấy, cánh cửa luôn rộng mở. Quả bóng đang ở trên phần sân của họ. Nhiều chuyện cần được thảo luận và tôi thực sự hy vọng họ sẵn sàng ngồi xuống nói về chúng".
Song với tình hình hiện tại, dường như còn cả một chặng đường dài phía trước với những kỳ vọng của Harry. "Vấn đề là Harry và Meghan muốn cung điện đầu hàng và xin lỗi. Nhưng khi 'hồi ức khác nhau', chuyện đó khó có thể xảy ra", nguồn tin cho biết.
Dù vậy, Vua Charles III được cho là đang mong tình hình lắng dịu để kịp lễ đăng quang. Nguồn tin thân cận với gia đình Hoàng gia tiết lộ: "Đây là một dịp trọng đại với nhà vua và ông ấy muốn con trai có mặt để chứng kiến lễ đăng quang của ông. Ông ấy muốn Harry quay về với gia đình. Nếu họ không làm được vậy, nó sẽ đeo bám triều đại của nhà vua. Ông ấy đã bị mang tiếng là một người cha xa cách và sẽ thật tệ nếu vẫn còn tiếp tục bị mang tiếng đó".
Trong khi đó, nhà sử học Robert Lacey dự đoán gia đình Hoàng gia có thể đoàn kết cho buổi lễ. "Giữa họ có một số bất đồng trầm trọng. Nhưng đại lễ Bạch kim và đám tang của cố Nữ hoàng với Hoàng thân Philip đã chứng minh rằng họ có thể gạt bỏ hiềm khích cá nhân sang một bên vì mục tiêu lớn hơn. Và lễ đăng quang cũng có thể sẽ như vậy". Đồng tình với ý kiến của Lacey, nhà viết tiểu sử Hoàng gia Sally Bedell Smith nói thêm: "Chế độ quân chủ có ý nghĩa quan trọng hơn một cuộc cãi vã trong nội bộ gia đình".
Tùng Anh (Theo People)