Thứ hai, 9/3/2020, 23:27 (GMT+7)

Harry - Meghan dự sự kiện cuối trước khi rời hoàng gia

Chiều 9/3, vợ chồng Công tước xứ Sussex cùng Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia đến tu viện Westminster dự ngày lễ của Khối thịnh vượng chung.

Harry và Meghan là những thành viên hoàng gia đầu tiên đến Tu viện Westminster chiều 9/3 (theo giờ địa phương). Đây là sự kiện cuối cùng mà cặp vợ chồng này tham gia với tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia Anh trước khi đóng cửa văn phòng tại Điện Buckingham từ 1/4 và chuyển đến sống ở Canada hoặc Mỹ.

Nữ công tước xứ Sussex gây chú ý với chiếc váy màu xanh lá cây nổi bật của thương hiệu Emilia Wickstead và mũ ton sur ton của William Chambers.

Cựu diễn viên Mỹ và chồng, Hoàng tử Harry, nắm tay không rời từ lúc xuống xe cho đến khi vào trong tu viện.

Meghan liên tục mỉm cười với báo giới và người hâm mộ. Trong khi đó, xe của vợ chồng Kate đến ngay sau.

Nữ công tước xứ Cambridge mặc áo khoác dạng váy màu đỏ của Catherine Walker và đội mũ của Sally-Ann Provan.

Kate và chồng, Hoàng tử William, mỉm cười sánh đôi trên đường vào trong tu viện.

Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall, bà Camilla, đến sau vợ chồng các con trai.

Nữ hoàng là thành viên hoàng gia cao cấp cuối cùng tới Tu viện Westminster. 

Ngoài các thành viên hoàng gia, Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Symonds cũng tham dự sự kiện.

Bên trong tu viện, Nữ hoàng ngồi ghế riêng, Thái tử Charles, bà Camilla và vợ chồng Công tước xứ Cambridge ngồi hàng ghế đầu. Vợ chồng Công tước xứ Sussex và vợ chồng Bá tước xứ Wessex ngồi hàng ghế thứ hai.

Năm ngoái, các thành viên hoàng gia phải đợi Nữ hoàng ở sảnh trước khi vào chỗ ngồi.

Tuy nhiên, năm nay nghi thức này đã được thay đổi bằng việc các thành viên không cần đợi Nữ hoàng. Điện Buckingham tới nay chưa bình luận lý do tại sao có sự thay đổi này.

Harry - Meghan dự sự kiện cuối trước khi rời hoàng gia
 
 
Hoàng gia Anh tới Tu viện Westminster chiều 9/3

Tùng Anh (Theo People)

Đánh giá phiên bản mới