
Harry và Meghan - Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: UK Press
Vào tháng 1/2020, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tuyên bố "rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia", với kế hoạch chia thời gian sống giữa Anh và Bắc Mỹ. Trong phiên điều trần tại tòa phúc thẩm ngày 8/4 liên quan đến an ninh của Harry tại Anh, luật sư Shadeed Fatima KC cho biết cặp vợ chồng "buộc phải rút lui khỏi vai trò thành viên chính thức toàn thời gian của hoàng gia vì họ cho rằng không được hoàng gia bảo vệ".
Luật sư nói thêm rằng Harry và Meghan "muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cố Nữ hoàng Elizabeth II với tư cách là thành viên được tài trợ riêng của hoàng gia", nhưng không được Nữ hoàng chấp thuận. Sau đó, an ninh của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bị hạ cấp. Shadeed Fatima KC lập luận rằng an ninh của Harry "dường như không được thảo luận tại bất kỳ cuộc họp chính thức nào của RAVEC (Ủy ban Điều hành Hoàng gia và VIP)". Thay vào đó, nó chỉ được thảo luận tại một cuộc họp tại Điện Buckingham vào ngày 27/1/2020.

Harry - Meghan tham gia một trong những hoạt động cuối cùng đầu năm 2020 trước khi rời hoàng gia. Ảnh: PA
Harry, 40 tuổi, đã kiện Bộ Nội vụ về quyết định hạ cấp bảo vệ anh và gia đình. Dù thẩm phán Tòa án tối cao Peter đã tuyên giữ nguyên quyết định của chính phủ và RAVEC về việc này hồi năm ngoái, Công tước xứ Sussex lại đang tiếp tục kháng cáo. Anh bay từ Mỹ về Anh để có mặt tại phiên điều trần tại tòa án London hôm 8/4 và 9/4.

Harry xuất hiện tại tòa án London hôm 8/4. Ảnh: PA
Trong phiên tòa ngày 8/4, luật sư Shadeed Fatima KC lập luận rằng ủy ban an ninh của chính phủ Anh đã không đánh giá đúng mức các mối đe dọa đối với Harry và gia đình, đồng thời bỏ qua Hội đồng Quản lý Rủi ro (RMB) - một cơ quan chuyên môn cung cấp phân tích mối đe dọa chuyên sâu - khi quyết định về tình trạng bảo vệ cho hoàng tử.
Theo Fatima, RAVEC đã "lệch hướng" khỏi quy trình thông thường và áp đặt một sự sắp xếp cho Harry mà không có tài liệu thích hợp để giải thích quyết định của họ. Harry nói điều này khiến anh bị "đối xử khác biệt, bất công và yếu ớt hơn", loại trừ anh khỏi các biện pháp bảo vệ tương tự được cung cấp cho những người trong "Hạng mục VIP khác".
Luật sư của Harry nhấn mạnh rằng anh không yêu cầu mức độ bảo vệ tương tự như khi còn là thành viên làm việc của hoàng gia, nhưng phải công bằng. Đội ngũ pháp lý của Công tước xứ Sussex từng cho biết anh "cảm thấy không an toàn" khi đưa gia đình - bao gồm hai con, Hoàng tử Archie, 5 tuổi, và Công chúa Lilibet, 3 tuổi - về nước sau khi mất sự bảo vệ của cảnh sát được tài trợ bởi người đóng thuế. Kể từ khi Harry và Meghan chuyển đến California vào năm 2020, Archie và Lili mới chỉ đến Anh một lần - vào năm 2022 để lễ kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II.

Harry đứng sau vua cha khi tham dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II tháng 9/2022. Ảnh: Jeff J Mitchell
Vấn đề an ninh của Harry ở Anh cũng góp phần gây ra căng thẳng với Vua Charles III, khi Harry tin rằng cha mình có thể can thiệp để anh được bảo vệ. "Harry sợ hãi và cảm thấy người duy nhất có thể làm bất cứ điều gì về việc này là cha anh", nguồn tin nội bộ từ hoàng gia cho biết. Tuy nhiên, theo Hiến pháp, quốc vương Anh không có quyền lực ảnh hưởng đến RAVEC và Điện Buckingham cũng không bình luận về các điều khoản an ninh.
Tùng Anh (Theo People)