Trong cuộc phỏng vấn với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hồi tháng 3, vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle tuyên bố họ đã bị bố, Thái tử Charles, cắt đi mọi nguồn cung cấp tài chính kể từ quý 1 năm 2020. Harry thậm chí còn nói vợ chồng anh đã phải sống nhờ khoản tiền "mà mẹ để lại".
Tuy nhiên, báo cáo tài chính thường niên của Thái tử Charles được công bố hôm 23/6 cho thấy rằng Harry vẫn nhận được một khoản tiền lớn từ ông sau Megxit. Các số liệu chỉ ra rằng cả Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Cambridge đều được nhận phần trong số tiền 4,45 triệu bảng (hơn 6,2 triệu USD) cho đến hết "quý tài chính đầu tiên", có nghĩa là đến cuối tháng 6.
Ngay sau đó, những người theo dõi hoàng gia đã lập tức "đào lại" các phát ngôn của nhà Sussex và cho rằng họ đã cố tình nói dối về chuyện này, đồng thời nghi ngờ tính chân thực của các cáo buộc khác về hoàng gia của họ trong cuộc phỏng vấn.
Tới tối qua, 24/6, nhà Sussex thông qua phát ngôn viên của mình đã cố đưa ra lời phản bác, phủ nhận mọi mâu thuẫn giữa lời nói của họ với báo cáo tài chính của hoàng gia.
Người phát ngôn của Harry và Meghan cho biết khi nói về việc bị cắt tài chính trong quý 1 thì ý của Harry chính là quý tài chính đầu tiên, tính từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Người này nói: "Những bình luận của công tước trong cuộc phỏng vấn với Oprah liên quan đến quý tài chính đầu tiên ở Anh, bắt đầu vào tháng 4 hàng năm. Đây cũng là thời điểm thỏa thuận Sandringham bắt đầu và trùng khớp với dòng thời gian mà Điện Clarence tham chiếu".
Ngoài ra, bạn của vợ chồng Meghan, Omid Scobie, nói thêm: "Mặc dù báo cáo có một số chỗ khó hiểu, nhưng mốc thời gian của Thái tử Charles và Hoàng tử Harry về thời điểm kết thúc hỗ trợ tài chính cho nhà Sussex là như nhau. Điện Clarence cho biết việc tài trợ vẫn tiếp tục cho đến mùa hè năm ngoái (quý tài chính thứ nhất của Vương quốc Anh tính từ tháng 4 đến tháng 6) và Harry cũng nói với Oprah như vậy".
Tuy nhiên, những người hâm mộ hoàng gia và các nhà phê bình không đồng tình với lời giải thích trên. Họ cho rằng cặp vợ chồng cựu hoàng gia lại tiếp tục gây hiểu lầm cho công chúng. Nhà Sussex chưa bao giờ nói rõ rằng ý của họ là quý tài chính đầu tiên và cố tình để công chúng tin rằng họ đã bị cắt tài chính ngay lập tức sau Megxit vào đầu năm 2020.
Một người dùng Twitter bức xúc: "Tôi nhận thấy cách nói của Harry không phải liên quan đến quý tài chính. Công chúng hiểu theo ý đó và anh ấy cũng không hề đính chính. Giờ vỡ lở ra mới giải với chả thích".
Một người khác nói thêm: "Haizz, họ đúng là đã đánh lừa khán giả rồi còn gì. Xoay ra ý nghĩa khác cũng chẳng gỡ nổi mớ bòng bong do tự họ gây ra đâu".
Một người khác bình luận: "Quý 1 năm 2020 là từ tháng 1 đến tháng 3. Hoàn toàn không có ai ở Vương quốc Anh nói về lịch tài chính, ngoại trừ nhân viên thuế! Nếu Harry có ý nói từ tháng 4 đến tháng 6 thì anh ấy phải nói là quý 2. Những lời giải thích này đúng là kiểu lươn lẹo, lại thêm một lời nói dối khác được phơi bày".
Harry hiện chủ yếu sống nhờ khoản tiền từ hợp đồng hơn 156 triệu USD với Netflix. Anh cũng đã thế chấp một phần tài sản cho biệt thự 15 triệu USD mà gia đình đang sống ở Montecito, bang California.
Sau khi Công nương Diana qua đời, Harry được thừa hưởng 13 triệu USD từ mẹ. Bên cạnh đó, anh cũng được chia phần từ khoản thừa kế gần 100 triệu USD từ Thái hậu (mẹ Nữ hoàng Elizabeth II) vào năm 2002.
Ngoài ra, trong 10 năm, Harry cũng bỏ túi 49.000 USD tiền lương quân đội mỗi năm. Hoàng tử từng được bố Charles chi trả 3,2 triệu USD trong thời gian còn làm việc cho hoàng gia.
Tùng Anh (Theo The Sun)