
Mùa dịch, căn bếp nhà sao Việt luôn "đỏ lửa" khi các nghệ sĩ có nhiều thời gian dành cho gia đình và việc nấu ăn. Dịp này, Trấn Thành và bà xã Hari cũng thường xuyên cập nhật tình hình ăn uống của nhà mình. Các món ăn đều do chàng MC quốc dân nấu đãi vợ. Là chủ nhà hàng và ưa thích bếp núc nên việc nấu ăn trong nhà đều do một tay Trấn Thành đảm nhận. Hariwon hiếm khi vào bếp, thi thoảng khi chồng đi vắng, cô nàng mang dòng máu Việt - Hàn thường mua đồ ăn sẵn về hoặc các gói nguyên liệu sẵn, về chỉ việc chế biến đơn giản theo hướng dẫn.

Tự nhận mình không khéo bếp núc, Hariwon không ngại chia sẻ các sự cố nấu ăn của mình. Mới đây, cô nhận "chỉ trích" vì món trứng luộc bóc vỏ. Vợ Trấn Thành cho biết, sau khi luộc trứng xong, cô đã bóc vỏ nhưng cảm thấy bên trong vẫn "lỏng" chưa đủ chín nên tiếp tục cho vào luộc tiếp, sau đó thì quên không tắt bếp gần một tiếng. Dòng trạng thái của Hariwon bị nhiều người lên án, cho rằng cô quá vụng về và phụ nữ thì nên biết nấu ăn.

Một số người lại bảo vệ Hariwon, cho rằng, con người không ai hoàn hảo, cô có người chồng nấu ăn giỏi và thích nấu cho vợ nên không cần phải xuống bếp nhiều.

Thời gian nghỉ dịch, Trấn Thành có nhiều thời gian để trau dồi khả năng bếp núc. Anh tự nhận rằng mình "tự nhiên thành đầu bếp" sau dịch bệnh. Chàng MC thường nấu các món cơm nhà đơn giản, dễ làm, trong đó, Trấn Thành làm cả các món đặc sản Hàn Quốc để vợ thoả nỗi nhớ các món tuổi thơ.

Trấn Thành khoe món chả trứng nướng, được khen đẹp như bánh gato. Đây là món ăn quen thuộc, thường xuất hiện trên mâm cơm của người miền Nam và là thành phần không thể thiếu của món cơm tấm Sài Gòn. Chả trứng nướng được làm từ miến, trứng, mộc nhĩ, cà rốt, thịt băm, hành tây và gia vị. Chả trứng có thể hấp cách thuỷ hoặc nướng. Trấn Thành chọn cách nướng, thành phẩm thơm hơn. Chả trứng đậm đà, ăn cùng cơm không ngán.

Ăn kèm chả trứng nướng là món canh chua thanh mát, hợp với thời tiết mùa hè ở Sài Gòn. Trấn Thành nấu canh chua tôm với đậu bắp, dọc mùng, giá đỗ, mùi tàu (ngò gai)... Ngoài ra, canh chua còn có thể nấu cá hay thịt băm cũng đều rất ngon.

Lần khác, chồng Hariwon mở bếp nấu món bò kho cay xé. Ngoài thịt bò, Trấn Thành còn cho thêm gân bò, kho lâu nên gân mềm, thịt đậm đà, hoà quyện với vị sả thơm thơm. Vì hai vợ chồng đều là "thánh ăn cay" nên Trấn Thành cho khá nhiều ớt.

Món gà kho gừng ngon "nhức nách" của Trấn Thành từng bị nhầm là chân giò heo hầm. "Ba Sang" sử dụng phần đùi gà nên khi quay gần nhìn khá giống chân giò, kho với gừng và gia vị, trên lửa liu riu. Thịt gà mềm, thơm, vị vừa miệng, phần nước sốt có thể rưới ăn kèm với cơm trắng cũng ngon hết sảy.

Nhà Trấn Thành thường cho gừng vào các món kho, ngoài gà kho gừng còn có vịt kho gừng. Theo Đông y, gừng có tính ấm, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, rất cần thiết cho mùa dịch bệnh. Ngoài ra, vịt có tính hàn (lạnh), kho cùng gừng sẽ tốt hơn cho cơ thể.

Đôi khi, Trấn Thành làm các món Hàn phục vụ bà xã. Anh từng làm món thịt nướng Hàn Quốc khiến Hariwon ăn không ngừng. Tổng kết bữa ăn, hai vợ chồng ăn hết nửa kg thịt lúc nào không hay. Dù ăn ở nhà, Trấn Thành vẫn chuẩn bị đủ nguyên liệu, trong đó không thể thiếu món lá kê nhíp (lá vừng) - thành phần không thể thiếu của món ăn này.
Trấn Thành làm thịt nướng Hàn Quốc cho Hariwon.