Tuần qua, trên địa bàn xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản của người dân. Có một đặc điểm chung là các nạn nhân đều bị mê man.
Ngày 20/9, ông Nguyễn Công Lợi, Trưởng công an xã Thiệu Nguyên xác nhận, đã có hai vụ lừa đảo bằng hình thức “thôi miên”. Công an đang thu thập chứng cứ điều tra tung tích thủ phạm gây án.
Nạn nhân thứ nhất là ông Nguyễn Văn Duệ, trú ở thôn Nguyên Hưng. Ông này khai, bị một nam thanh niên lạ mặt lừa 3,5 triệu đồng. Theo lời kể của ông Duệ, người thanh niên hành tung bí ẩn này đến nhà gợi ý ông mua một cuộn dây điện với giá 700.000 đồng (giá trên thị trường ước khoảng 2 triệu đồng), người này nói ăn cắp của công ty nên để lại cho giá mềm. Sau khi tiếp cận với kẻ lừa đảo, ông Duệ như mê man, tự động vào nhà lấy toàn bộ số tiền đưa cho kẻ gian. Khi tỉnh dậy, kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay.
Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Hưng, thôn Nguyên Thịnh. Một nam thanh niên đi xe máy đến nhà, nói với mẹ anh Hưng là bạn của con trai bà. Người này yêu cầu bà cụ đưa đồ cổ ra cho xem, ban đầu bà nói không biết, phải chờ con về. Sau một hồi ngồi nói chuyện, không hiểu sao bà lại vào nhà lấy 5 triệu đồng và toàn bộ đồ cổ gia truyền của gia đình đưa cho kẻ gian.
Theo tìm hiểu của công an xã Thiệu Nguyên, ngoài mất tiền, gia đình anh Hưng còn mất 5 chiếc đĩa cổ, 1 chiếc đẩm đựng rượu cổ, một bát sứ cổ có đường kính khoảng 25cm với nhiều hoa văn do tổ tiên để lại.
Để bà con trong xã nâng cao cảnh giác với hoạt động lừa đảo này, mấy ngày qua, Công an xã Thiệu Nguyên đã cho phát các bản tin trên đài truyền thanh xã về hiện tượng này đồng thời, yêu cầu người dân nếu phát hiện người lạ có dấu hiệu khả nghi hay những hành động tương tự phải báo ngay đến công an hoặc chính quyền xã.
Hiện tượng lừa đảo bằng hình thức “thôi miên” đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vài năm gần đây với phương thức chủ yếu là mua hàng giá trị thấp nhưng trả tiền mệnh giá cao để chờ trả lại hoặc đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ. Sau một số vụ lừa đảo bị phát giác, báo chí phản ánh thì thủ phạm ngừng hoạt động một thời gian hoặc chuyển đi địa bàn khác.
Lê Hoàng